Bị nghẹn thắt cổ họng: Khi nào cần đi bác sĩ khám?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
16/12/2022 00:08 GMT+7

Cảm giác cổ họng bị nghẹn có thể kèm theo đau, khó nuốt. Nghẹn cổ họng không phải lúc nào cũng đáng lo. Dù vậy, người bệnh cũng cần theo dõi các triệu chứng và đi khám khi có dấu hiệu bất thường.

Nghẹn cổ họng được miêu tả thành nhiều dạng khác nhau. Có trường hợp người bệnh cảm thấy cổ họng sưng, mềm hoặc đau. Tuy nhiên, cũng có trường hợp người mắc cảm thấy như có thứ gì nghẽn ở cổ họng hay cảm thấy vướng khi nuốt, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Nếu nghẹt thắt họng kèm theo sưng hạch bạch huyết thì người bệnh cần đến bệnh viện kiểm tra ngay

SHUTTERSTOCK

Trong khi đó, một số người cảm thấy khó nuốt hoặc phải nuốt thường xuyên để giảm đau. Nếu cảm giác nghẹn cổ họng kèm theo đau ngực, sốt, sưng hạch bạch huyết hoặc cứng cổ thì phải đến bệnh viện ngay lập tức. Đây có thể là tình trạng cần điều trị y tế khẩn cấp.

Có nhiều phương pháp điều trị nghẹn cổ họng khác nhau. Điều này phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Chẳng hạn, chứng ợ nóng có thể gây nghẹn thắt cổ họng.

Ợ nóng sẽ kèm theo cảm giác nóng rát ở ngực, vị trí ngay sau xương ức. Những lúc khó chịu nhất của ợ nóng thường là sau khi ăn hay khi đang cúi người xuống. Miệng người bị ợ nóng thường cảm thấy chua, giọng khàn, ho khan, thậm chí là hơi thở có mùi. Để ngăn ngừa tình trạng nghẹn thắt cổ họng do ợ nóng, người mắc cần tránh ăn cay, ăn chua, hạn chế ăn trong khoảng thời gian 3 giờ trước khi ngủ.

Một nguyên nhân khác gây nghẹn thắt cổ họng là dị ứng thực phẩm. Tình trạng này xảy ra khi hệ miễn dịch xác định một món ăn nào đó là mối nguy hại cho cơ thể, từ đó kích thích hệ miễn dịch giải phóng các hóa chất chống lại tác nhân gây dị ứng.

Ngoài nghẹn thắt, cổ họng người bị dị ứng còn xuất hiện một triệu chứng khác như ngứa. Dị ứng nghiêm trọng có thể dẫn đến sốc phản vệ và đe dọa tính mạng. Ngoài ra, viêm amidan và viêm họng do liên cầu khuẩn cũng là nguyên nhân khác gây nghẹn cổ họng.

Dù nguyên nhân là gì nhưng nếu nghẹn cổ họng gây cảm quá khó chịu, kéo dài hơn 48 giờ hoặc sưng hạch bạch huyết thì người bệnh cần đến bác sĩ khám ngay. Đây có thể là triệu chứng của những vấn đề nguy cấp như viêm phổi, đau tim, viêm màng não, áp xe quanh thực quản, theo Medical News Today.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.