Bị tai nạn khi đi khám bệnh, chồng chết, vợ và 2 con nhỏ nguy kịch

Đình Tuyển
Đình Tuyển
28/12/2022 16:40 GMT+7

Đi khám bệnh ở Cần Thơ về, hai vợ chồng trẻ quê ở Sóc Trăng chở 2 con nhỏ bị tai nạn giao thông. Người chồng không qua khỏi, người vợ và 2 con đều nguy kịch.

Ngày 28.12, tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện huy động hàng chục bác sĩ cứu sống kỳ diệu một ca tai nạn giao thông, bị xe tải cán qua người nguy kịch.

Đã loại bỏ quảng cáo 'nhà tôi 3 đời thần y' trên YouTube

Tai họa khi đi khám bệnh về

Trước đó, nữ bệnh nhân T.T.C.L (26 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cùng chồng đưa 2 con nhỏ (5 tuổi và 2 tuổi) đi khám bệnh tại TP.Cần Thơ bằng xe máy. Trên đường về đến địa phận TX.Ngã Bảy, Hậu Giang thì bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo thông tin từ gia đình, chồng bệnh nhân đã không qua khỏi, 2 con phải đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Còn chiếc xe tải sau khi gây tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tai nạn khiến bệnh nhân T.T.C.L gãy toác khung chậu, vết thương hở chậu bẹn trái, tầng sinh môn sinh dục, gãy kín xương đùi bên phải

ĐÌNH TUYỂN

Riêng bệnh nhân L. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng sốc đa chấn thương nặng: biến dạng đùi phải, vết thương vùng chậu đang chảy nhiều máu kèm chấn thương phức tạp vùng tầng sinh môn và sinh dục.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Cấp cứu tiến hành báo động đỏ nội viện để huy động nhiều chuyên khoa tham gia cấp cứu.

Qua hội chẩn, bệnh nhân được xác định bị sốc chấn thương do gãy toác khung chậu, vết thương hở chậu bẹn trái, tầng sinh môn sinh dục, vết thương lóc da chậu bẹn bên phải, gãy kín xương đùi bên phải.

Các bác sĩ quyết định can thiệp nội mạch cấp cứu để kiểm soát tình trạng chảy máu, ổn định huyết động cho bệnh nhân. Mất khoảng 30 phút can thiệp, các bác sĩ đã nút mạch cầm máu cho bệnh nhân thành công, tình trạng huyết động bệnh nhân cải thiện, huyết áp ổn định.

Hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị gãy toác khung chậu

ĐÌNH TUYỂN

Ngay sau đó, các bác sĩ chuyên khoa Ngoại thận - Tiết niệu tiến hành dẫn lưu bàng quang ra da cho bệnh nhân. Kế tiếp, bác sĩ chấn thương chỉnh hình phẫu thuật xử trí cố định tổn thương gãy toác khung chậu, cố định xương đùi gãy tạm cho bệnh nhân. Các bác sĩ phụ sản kết hợp xử lý vết thương hở phức tạp vùng bẹn trái, xử lý khối máu tụ và bơm rửa, may vết thương, cầm máu.

Hình ảnh trước và can thiệp nội mạch cấp cứu để kiểm soát tình trạng chảy máu, ổn định huyết động cho bệnh nhân

ĐÌNH TUYỂN

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, chấn thương của bệnh nhân cơ bản được xử lý, dần ổn định. Quá trình cấp cứu và phẫu thuật bệnh nhân được chỉ định truyền 23 đơn vị máu và chế phẩm của máu.

Đối diện nguy cơ tàn phế

Đến sáng 28.12, tình trạng người bệnh ổn định, qua cơn nguy kịch và được theo dõi điều trị tiếp tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Người nhà của bệnh nhân cho biết, bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, đang ở nhà nuôi con nhỏ. Chồng là lao động chính của gia đình nhưng đã không qua khỏi; trong khi 2 con nhỏ của bệnh nhân vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ. “Mấy hôm nay người nhà không ai dám nhắc chuyện chồng em tôi đã mất vì sợ nó sốc rồi không ráng vượt qua. Nghĩ thương em còn quá trẻ, mất chồng lại bị tai nạn nặng thế này, rồi không biết mai mốt nuôi con bằng cách nào”, chị gái của bệnh nhân L. cho biết.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng gia đình vẫn chưa dám cho bệnh nhân biết chuyện chồng chị đã không qua khỏi

ĐÌNH TUYỂN

Nói thêm về ca chấn thương trên, BS-CK2 Huỳnh Thống Em, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết gãy khung chậu là một chấn thương rất nặng nề. Đặc biệt, do có nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng nên khi khung chậu bị tổn thương nặng sẽ rất dễ bị các tổn thương kèm theo như tổn thương mạch máu chậu, gây chảy máu nghiêm trọng.

Bỗng chốc tai nạn khiến chị mất chồng, 2 con đều bị chấn thương nặng

ĐÌNH TUYỂN

Ngoài ra khi xương chậu bị gãy sẽ làm thay đổi thể tích khung chậu và chảy máu sau phúc mạc dễ gây ra tình trạng sốc và trụy tim mạch nhanh chóng. Sau rất nhiều nỗ lực của nhiều ê kíp, các bác sĩ đã cứu sống được bệnh nhân tuy nhiên những di chứng của chấn thương có thể ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của bệnh nhân sau này.

Hiện Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã đề nghị Phòng Công tác xã hội của bệnh viện vận động nhà hảo tâm hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân bị tai nạn thương tâm trên.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau:

- Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên.

- Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn.

- Nội dung ghi: Giúp đỡ 3 mẹ con chị T.T.C.L

Hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến 3 mẹ con chị trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.