Bí thư 4 tỉnh bàn việc phát triển tiểu vùng nam Trung bộ

Lê Hiệp
Lê Hiệp
22/06/2022 16:35 GMT+7

Bí thư tỉnh ủy 4 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận sẽ cùng tham gia tọa đàm “Liên kết phát triển tiểu vùng nam Trung bộ trong bối cảnh mới” diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa vào 24.6 tới.

Tọa đàm do Ban Kinh tế T.Ư phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh.

Khu kinh tế Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa vừa được Quốc hội cho phép áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút đầu tư

thế quang

Theo Ban Kinh tế T.Ư, tọa đàm sẽ đánh giá kết quả liên kết phát triển tiểu vùng nam Trung bộ trong thời gian qua; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ nhằm thúc đẩy phát triển liên kết tiểu vùng nam Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Từ đó, đề xuất các quan điểm, giải pháp, cơ chế, chính sách, thu hút nguồn lực để thúc đẩy liên kết phát triển tiểu vùng nam Trung bộ trong thời gian tới.

Tọa đàm cũng là nơi các địa phương, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học phân tích, đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với việc liên kết phát triển tiểu vùng nam Trung bộ; đề xuất các quan điểm và giải pháp về cơ chế, chính sách, nguồn lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội tiểu vùng nam Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, tọa đàm cũng sẽ thảo luận về phát triển hệ thống đô thị ven biển tiểu vùng nam Trung bộ trong quy hoạch phát triển hệ thống đô thị Việt Nam; phát triển cảng biển tiểu vùng nam Trung bộ trong quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam…

Đây là phiên tọa đàm đầu tiên nằm trong chuỗi 3 tọa đàm nhằm xây dựng Đề án tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 39 năm 2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25 năm 2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39 (Nghị quyết 39).

Đề án do Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế T.Ư chủ trì xây dựng. Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh là Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng đề án.

Bí thư tỉnh ủy 4 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận cùng giám đốc Sở KH-ĐT 4 tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng đề án và các chuyên gia, nhà khoa học cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn sẽ tham gia tọa đàm.

Tiểu vùng nam Trung bộ gồm 4 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, có diện tích đất liền 21.440 km2, bằng khoảng hơn 6% diện tích cả nước; là nơi sinh sống của hơn 4 triệu người (bằng khoảng 4% dân số cả nước) với hơn 12 dân tộc.

Tiểu vùng nam Trung bộ có vị trí địa chính trị, địa kinh tế đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng vùng bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ cũng như đối với cả nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.