Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Công tác dân vận chỉ có giá trị khi phát động đúng'

12/01/2023 20:50 GMT+7

'Công tác dân vận có giá trị khi và chỉ khi chúng ta biết phát động đúng. Dân vận khéo không có nghĩa là nói khéo mà phải thấu hiểu, biết lắng nghe người dân và công nhân lao động muốn gì, cần gì'.

Đó là thông điệp của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại hội nghị “Tổng kết công tác dân vậnquy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023”, diễn ra chiều 12.1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

PHAN THU HOÀI

Báo cáo những kết quả đạt được trong công tác dân vận năm 2022, ông Ngô Văn Luận, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho biết công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở luôn kịp thời với hơn 900.000 lượt người tham dự.

Thành ủy TP.HCM đã ban hành trên 50 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận, đảm bảo theo yêu cầu chỉ đạo của T.Ư và tình hình thực tiễn của thành phố; tập trung lãnh đạo tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, tham gia nhiều ý kiến góp ý xây dựng các Đề án, quy định của T.Ư về công tác dân vận.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị TP.HCM trong thời gian tới tập trung ở 10 nội dung, nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH T.Ư Đảng khóa XIII; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch về củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác dân vận trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Bí thư Thành ủy tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác dân vận năm 2022

phan thu hoài

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên đánh giá cao bản báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2022 và 10 nhiệm vụ trọng tâm mà hội nghị đề ra.

Theo đó, năm 2022, toàn hệ thống chính trị TP.HCM đã có nhiều nỗ lực với ý chí quyết tâm “tìm lại những gì đã mất” của năm 2021. Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá, năm nay, TP.HCM có nhiều kết quả vượt bậc, tạo ra bức tranh có nhiều màu sắc tươi sáng, dự báo một năm 2023 đạt được nhiều khởi sắc. Trong bức tranh chung đó, không thể thiếu sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận với nhiều đổi mới, sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả.

Phải phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân

Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ, dân vận khéo không có nghĩa là nói khéo mà phải thấu hiểu, lắng nghe người dân, công nhân lao động muốn gì, cần gì, từ đó vận động mới có kết quả. Theo ông, thực tế nhiều địa phương làm rất tốt công tác dân vận nhờ phương thức phát huy tinh thần đại đoàn kết, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, Ban Dân vận luôn phải là tổ chức đứng đầu hướng dẫn, kết nối, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia.

Cũng theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, trong lúc khó khăn nhất do đại dịch Covid-19, TP.HCM đã luôn công khai, minh bạch, dân chủ, truyền thông đúng đắn, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân. Năm bản lề 2023 và những năm tiếp theo cần phải duy trì, đổi mới và sáng tạo để người dân tin tưởng hơn, dân chủ cơ sở được phát huy hơn, chính quyền đúng mực hơn, hạn chế yếu kém và nhũng nhiễu.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Bạch Mai trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

PHAN THU HOÀI

Ông Nguyễn Văn Nên lưu ý, trong mọi dự án, chương trình, kế hoạch đều cần vận động người dân, lấy ý kiến nhân dân, được nhân dân giám sát để phát huy tinh thần dân chủ. Phải sâu sát, hiểu được các khó khăn, vướng mắc của người dân, lắng nghe, chia sẻ với công nhân, người lao động thì mới đưa ra được các chương trình, kế hoạch thuyết phục.

Ban Dân vận cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu, công tác giám sát, quan tâm đến những vấn đề dân đang chờ có câu trả lời, tuyệt đối không để tồn đọng lâu dài các câu hỏi của nhân dân.

Cán bộ phải thuộc bài, làm đúng vai

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng chỉ ra một số tồn đọng trong công tác dân vận trên địa bàn thành phố. Cụ thể, vẫn còn một số cấp ủy, người đứng đầu thiếu quan tâm, chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Công tác vận động quần chúng ở một số nơi còn hạn chế, chạy theo thành tích, hoặc đề ra các chỉ tiêu quá nặng nề.

Trong công tác lãnh đạo, nhiều cán bộ chưa chú trọng đến công tác kiểm tra giám sát công khai, một số nơi cán bộ ngại tiếp xúc, chưa có phương pháp tốt để triển khai với nhân dân. Nhiều nơi để cho kiến nghị của người dân chậm giải quyết, gây bức xúc.

Năm 2023 được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường bởi tình hình trên thế giới và trong khu vực, đặc biệt là diễn biến của dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý, không được chủ quan, nếu có biến chủng mới thì không để bị động và bất ngờ như năm 2021, công tác dân vận phải làm sao để cho người dân luôn có ý thức phòng dịch, không được chủ quan nhất là vào dịp Tết Nguyên đán 2023.

Các vấn đề về an ninh chính trị, an ninh kinh tế… luôn tiềm ẩn phức tạp chưa đoán định được, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề trong xã hội, đòi hỏi công tác dân vận phải thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, không phải chỉ hô khẩu hiệu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, vấn đề cốt lõi trong thực hiện hiệu quả công tác dân vận là con người, phải nâng cao chất lượng thực thi công vụ của người cán bộ. “TP.HCM không để tồn đọng vấn đề khiến lòng dân mất đi. Người cán bộ tận tụy, tâm huyết, đàng hoàng thì dân sẽ thấy và tin tưởng”, ông Nguyễn Văn Nên nói.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, muốn có được lòng dân, trước hết người cán bộ phải làm tốt vai trò của người công chức, đảng viên, có các hành động đúng đắn, gương mẫu. Muốn làm tốt thì phải “thuộc bài, làm đúng vai” chứ không được nói chung chung, vơ vào, chỉ nên nói những gì thật sự do mình làm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu Ban Dân vận trước mắt tập trung chăm lo tết chu đáo cho người dân trên địa bàn TP.HCM, đảm bảo “nhà nhà có tết, người người vui tết, không để ai không có tết”. Những địa phương nào chưa sâu sát với dân phải tăng cường tiếp cận, tuyệt đối không để sót trường hợp nào không được chăm lo tết, nơi nào sót thì cấp ủy ban dân vận phải chịu trách nhiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.