Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Những lời khuyên, động viên, nhắc nhở đều có lý'

11/08/2021 10:31 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, những lời khuyên, động viên, nhắc nhở đều có lý; phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, thống nhất quyết định chọn lựa những giải pháp phù hợp.

Chiều qua (10.8), Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị trực tuyến mở rộng để tập trung đánh giá kết quả triển khai Chỉ thị 12 về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16 cũng như một số kết luận quan trọng vào tuần trước.

HCDC: TP.HCM thêm 2.964 bệnh nhân Covid-19 xuất viện, tổng cộng 60.994 bệnh nhân hồi phục

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận dịch bệnh trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh, thành trong cả nước đang hết sức phức tạp. Sau hơn 2 tháng tập trung dồn sức cho công tác phòng chống dịch, thành phố đã làm được nhiều việc, đã tạo được một số chuyển biến rất quan trọng.
Nhiều lãnh đạo T.Ư đã động viên, đánh giá thành phố đã thực hiện đúng hướng, đạt kết quả bước đầu và phải nỗ lực hơn nữa. TP.HCM cũng nhận được nhiều lời khuyên dịch bệnh phức tạp, khó lường nên cần bình tĩnh để ứng phó, không được nóng vội… Bên cạnh đó, cũng có những lời nhắc nhở nên nghiên cứu điều chỉnh chiến lược nhằm khắc phục những hạn chế phát sinh ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh
“Những lời khuyên, động viên, nhắc nhở đều có lý. Chúng ta phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, thống nhất quyết định chọn lựa những giải pháp phù hợp”, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị.

TP.HCM hiện đã chuyển sang chiến lược tập trung điều trị, giảm số ca tử vong

Ảnh: Ngọc Dương

Người đứng đầu thành phố đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng tuyến đầu, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và hệ thống chính trị ở cơ sở. Dù vậy, vẫn còn những hạn chế như tình trạng quá tải, nhiều nơi chưa đảm bảo giãn cách khi tổ chức tiêm chủng vắc xin Covid-19…
Do đó, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị các quận huyện cần thực hiện tốt việc giãn cách tại điểm tiêm, phải chọn địa điểm phù hợp để đảm bảo giãn cách, không để lây nhiễm tại các điểm tiêm; nếu phát hiện lây nhiễm sẽ xử lý đơn vị liên quan.
Về công tác điều trị F0 và quản lý F1, các đơn vị điều chỉnh lại cho phù hợp để hạn chế tình trạng quá tải giữa các tuyến cách ly, thu dung, điều trị; trong đó tập trung điều trị, chăm lo, quản lý F0 gắn với hạn chế số ca tử vong.
Công tác an sinh xã hội trong thời gian giãn cách xã hội cũng được Bí thư Nguyễn Văn Nên đặt ra và đề nghị mỗi người quyết tâm vượt qua chính mình, cố gắng làm tốt hơn để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

TP.HCM đề xuất cơ chế hợp tác công tư mua vắc xin Moderna ngừa Covid-19

Tăng tốc tiêm chủng vắc xin

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức thông tin từ ngày 26.7 đến ngày 1.8, thành phố ghi nhận 33.870 ca bệnh, bình quân hơn 4.800 ca/ngày. Từ ngày 2.8 đến hết ngày 8.8, thành phố ghi nhận 23.843 ca bệnh, bình quân hơn 3.900 ca bệnh/ngày. Điều đó cho thấy dịch bệnh có xu hướng giảm dần và dao động ở mức 3.000 - 4.000 ca/ngày, số ca phát hiện qua sàng lọc người đến khám tại bệnh viện không gia tăng trong 7 ngày qua.
Về công tác điều trị, TP.HCM đang vận hành theo mô hình tháp 5 tầng. Trong đó, tầng 1 có 197 cơ sở cách ly tập trung F0 với 42.807 giường, hiện đang quản lý 13.554 trường hợp.
Tầng 2, có 10 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 với công suất theo kế hoạch là 24.900 giường bệnh, đang cách ly, điều trị cho 9.848 trường hợp.

Tốc độ tiêm vắc xin Covid-19 những ngày qua ở TP.HCM được tăng lên

Ảnh: Sỹ Đông

Tầng 3, gồm 26 bệnh viện được chuyển đổi công năng từ các bệnh viện trên địa bàn; công suất theo kế hoạch là 26.950 giường bệnh, đang cách ly, điều trị cho 14.687 trường hợp.
Tầng 4, gồm 15 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng I được chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn bộ sang điều trị bệnh nhân Covid-19; công suất theo kế hoạch là 4.924 giường bệnh, đang cách ly, điều trị cho 4.499 trường hợp.
Tầng 5 gồm 2 bệnh viện tuyến thành phố, 5 bệnh viện tuyến T.Ư với công suất là 3.450 giường bệnh; đang điều trị cho 1.667 trường hợp. Tại 22 quận huyện và TP.Thủ Đức đều có khu điều trị hoặc bệnh viện để điều trị Covid-19 tại địa phương.

1 triệu liều vắc xin Vero Cell ngừa Covid-19 ở TP.HCM đủ điều kiện sử dụng

Đối với công tác tiêm vắc xin Covid-19, tính từ đầu chiến dịch tiêm vắc xin đợt 5 đến nay đã tiêm hơn 2,5 triệu người, tốc độ tiêm tăng nhanh dần, thành phố phấn đấu trong tháng 8 sẽ có trên 6 triệu dân được tiêm ít nhất 1 mũi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.