Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cùng gói bánh chưng tết tặng người khó khăn

Lê Thanh
Lê Thanh
08/01/2023 16:09 GMT+7

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương đã trực tiếp ngồi gói những chiếc bánh chưng để gửi đến những bạn trẻ khó khăn và người nghèo tại Ngày hội “Tết quê hương” năm 2023.

Ngày hội “Tết quê hương” năm 2023 diễn ra vào ngày 7.1, tại Nhà thiếu nhi TP.HCM do T.Ư Đoàn tổ chức, với nhiều nội dung hướng đến việc chăm lo cho người trẻ khó khăn nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương (bìa trái) cùng gói những chiếc bánh chưng tại Ngày hội “Tết quê hương” năm 2023 để gửi đến bạn trẻ khó khăn và người nghèo nhân dịp tết cổ truyền

LÊ THANH

Anh Nguyễn Ngọc Lương gói những chiếc bánh chưng gửi đến bạn trẻ khó khăn

LÊ THANH

Theo anh Nguyễn Quốc Huy, Chánh văn phòng T.Ư Đoàn, Ngày hội “Tết quê hương” nằm trong Chương trình "Mang tết về nhà" nhằm chăm lo, hỗ trợ cho sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.

Cũng theo anh Quốc Huy, chương trình “Mang tết về nhà” năm 2023 dành 556 vé máy bay khứ hồi (trong đó có 360 vé nội địa và 196 vé quốc tế), 3.600 vé xe ô tô khứ hồi để tặng miễn phí cho sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đối với chuyến bay quốc tế sẽ tập trung hướng đến đối tượng công dân Việt Nam đang học tập, lao động tại Nhật Bản có quê tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc của Việt Nam.

Thanh niên tình nguyện thuộc Đoàn Tổng công ty điện lực TP.HCM tham gia gói bánh chưng tặng người khó khăn tại Ngày hội “Tết quê hương” năm 2023

LÊ THANH

Sinh viên và các tình nguyện viên tham gia gói bánh chưng tặng người nghèo dịp tết

LÊ thanh

Chương trình Ngày hội "Mang tết về nhà", ban tổ chức đã thiết kế cho các tình nguyện viên gói 4.500 cái bánh chưng tặng sinh viên, thanh niên công nhân về quê đón tết. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn bài trí trong không gian văn hóa Tết Việt với các gian hàng trò chơi dân gian, giới thiệu một số nét văn hoá tiêu biểu về Tết cổ truyền của dân tộc tại những nơi công cộng để phục vụ miễn phí cho thanh thiếu niên trải nghiệm, tham quan.

Các gian hàng không gian tết tại Ngày hội Tết quê hương

LÊ THANH

Anh Nguyễn Quốc Huy cho biết: “Ngày hội Tết quê hương là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và đồng bào nhân dân nhân dịp tết mà Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội đồng loạt tổ chức thực hiện trong cả nước".

Anh Nguyễn Ngọc Lương trao quà tết cho bạn trẻ khó khăn

LÊ THANH

Thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia Ngày hội "Tết quê hương" chụp hình với ban tổ chức

LÊ THANH

"Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn tiếp tục lan toả những giá trị, thông điệp tích cực rộng rãi trong xã hội, từ đó các cấp bộ đoàn, các tổ chức trong xã hội sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, đồng hành với thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong dịp tết đến, xuân về”, anh Huy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.