Thanh niên khó khăn ở Nhật Bản hồi hương đón tết: ‘5 năm tôi chưa về nhà’

Vũ Thơ
Vũ Thơ
29/12/2022 18:44 GMT+7

196 công dân trẻ Việt Nam học tập và lao động tại Nhật Bản có hoàn cảnh khó khăn đã được về quê đón tết trong chương trình “Mang Tết về nhà” do T.Ư Đoàn và nhà tài trợ tổ chức tặng vé máy bay miễn phí.

Tặng 456 vé máy bay khứ hồi

Chiều 29.12, T.Ư Đoàn đã tổ chức đón đoàn thanh niên là công nhân, người lao động và sinh viên (quốc tịch Việt Nam) có hoàn cảnh khó khăn, đang học tập và làm việc tại Nhật Bản về quê đón tết Quý Mão.

Công dân trẻ tại Nhật về Việt Nam đón tết bằng vé máy bay miễn phí trên chuyến bay "Mang Tết về nhà"

dương triều

Ban tổ chức cho biết đây là chương trình “Mang Tết về nhà” giai đoạn 2021 - 2023, do T.Ư Đoàn phối hợp với Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp tổ chức.

Chương trình năm nay tặng 456 vé máy bay khứ hồi (trong đó có 360 vé nội địa, 196 vé quốc tế), 3.600 vé xe ô tô khứ hồi và các phần quà tết cho sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết Quý Mão năm 2023.

Theo đó, chương trình dành tặng 196 vé máy bay miễn phí từ Nhật Bản về Việt Nam cho công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, đang học tập và làm việc tại Nhật Bản về quê đón tết.

Đại diện T.Ư Đoàn trao quà lì xì cho các bạn trẻ được về Việt Nam đón tết bằng vé máy bay miễn phí

dương triều

Theo ban tổ chức, năm nay ngoài việc thực hiện chuyến bay miễn phí 100% từ Nhật Bản về Việt Nam, ban tổ chức còn hỗ trợ 50% chi phí để người lao động tham gia chương trình mua vé trở lại Nhật Bản tiếp tục học tập và làm việc. Ban tổ chức còn tặng mỗi người tham gia chuyến bay một phần quà tết, như một lời chúc bình an và hạnh phúc từ chương trình.

Ban tổ chức cũng cho biết sau gần 1 tháng triển khai (từ 22.11 - 20.12), chương trình đã nhận được 1.932 hồ sơ trực tuyến đăng ký tham gia chuyến bay quốc tế tại website mangtetvenha.doanthanhnien.vn.

Chuyến bay có cả con em công nhân lao động khó khăn được đón về nước dịp tết

dương triều

Ban tổ chức đã phối hợp với Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản rà soát, sàng lọc, lựa chọn, thẩm định kỹ lưỡng từng trường hợp; trên cơ sở đó đã xét chọn 196 hồ sơ là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa về Việt Nam.

Trong đó, có 20 sinh viên, 161 công nhân và người lao động, 15 con em của các thanh niên, công nhân và người lao động.

Một cái tết thực sự ý nghĩa

Lễ đón chuyến bay quốc tế Nhật Bản - Việt Nam được diễn ra tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Từ Nhật trở về Việt Nam với vé máy bay miễn phí, anh Trần Văn Hoàn (24 tuổi, ở Nghệ An) cho biết đã sang Nhật hơn 5 năm mà chưa được về nhà.

“Gia đình tôi ở Việt Nam, bố mẹ đã nhiều tuổi, sức yếu, bản thân là lao động chính trong gia đình. Tháng 8.2018, tôi quyết định sang Nhật lao động để giúp đỡ gia đình, chăm lo cho bố mẹ và em trai. Cuối năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Nhật Bản, công việc ở công ty bị ít đi, mỗi tuần chỉ làm 3 ngày đến tận bây giờ, nên thu nhập cực kỳ khó khăn”, anh Hoàn tâm sự.

Các bạn trẻ hào hứng và hạnh phúc khi được hỗ trợ về Việt Nam đón tết

dương triều

Theo anh Hoàn, vợ anh cũng từng làm việc tại Nhật nhưng do khó khăn nên đã về Việt Nam sinh con. “Tôi ở lại Nhật cố gắng làm để có thu nhập trang trải cuộc sống. Đã hơn 5 năm rồi, tôi chưa có điều kiện trở về Việt Nam thăm gia đình, đặc biệt là ngày tết. Năm nay là một cái tết thật sự ý nghĩa với tôi khi nhận được hỗ trợ từ chương trình “Mang Tết về nhà”, anh Hoàn xúc động nói.

Cùng được tham gia chương trình trên chuyến bay “Mang Tết về nhà”, anh Ngô Trọng Quảng (29 tuổi, quê Phú Thọ), chia sẻ gia đình anh thuộc hộ nghèo của địa phương. Do đó, anh quyết định sang Nhật Bản làm việc để cải thiện điều kiện kinh tế của gia đình.

Anh Ngô Trọng Quảng xúc động khi được về nhà đón tết sau nhiều năm làm việc tại Nhật

dương triỀu

“Sang Nhật, tôi làm công nhân cho công ty cơ khí với mức lương đủ trang trải cuộc sống ở Nhật và hỗ trợ phần nào kinh tế của gia đình ở Việt Nam. 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công việc của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Đã hơn 3 năm rồi tôi chưa được về Việt Nam đón tết. Lần này tôi rất vui và xúc động khi được về nhà nhờ chương trình Mang Tết về nhà”, anh Quảng chia sẻ.

Phát biểu tại lễ đón các công dân trẻ về nước, anh Cù Đức Quân, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đoàn, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên có một chương trình hỗ trợ vé máy bay khứ hồi cho sinh viên, người lao động đang làm việc tại Nhật Bản đã lâu chưa có điều kiện về quê đón tết bên gia đình. Đây cũng là chương trình thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; hưởng ứng Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023)".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.