Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Đoàn cần đi đầu trong việc chuyển đổi số

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
13/10/2022 13:57 GMT+7

Sáng 13.10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022 – 2027 ), với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bình Phước đoàn kết, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, phát triển” đã chính thức bế mạc.

Đến dự đại hội sáng nay có Bí Thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền…

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Đại hội Đoàn tỉnh Bình Phước

HOÀNG GIÁP

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 34 ủy viên, trong đó anh Trần Hoàng Trực đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội cũng bầu 12 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của tuổi trẻ Bình Phước tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đại hội cũng đề ra 12 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới.

Ban chấp hành Tỉnh đoàn Bình Phước khóa mới ra mắt

HOÀNG GIÁP

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường biểu dương các phong trào hành động “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè... thời gian qua của các cấp bộ đoàn trong tỉnh Bình Phước. Các hoạt động, phong trào đã tạo những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội, thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia với tinh thần nhiệt huyết, hăng say.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại đại hội

HOÀNG GIÁP

Về dự và chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội sinh viên Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được của các cấp bộ đoàn tỉnh Bình Phước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng đại hội

HOÀNG GIÁP

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, hằng ngày và quan trọng đối với mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi; đoàn viên, thanh niên. Tổ chức Đoàn cũng cần tiếp tục đi đầu trong việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số; sẵn sàng xung phong đảm nhận những nội dung công việc mới và khó được các cấp ủy Đảng và đoàn cấp trên giao phó.

Lãnh đạo Trung Ương đoàn, tỉnh Bình Phước chụp hình cùng các đại biểu

HOÀNG GIÁP

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên các cấp cần tiếp tục xung kích, triển khai các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho thanh thiếu nhi, gia đình đồng bào dân tộc ở các vùng biên giới, địa bàn khó khăn. Coi trọng công tác cán bộ, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên.

Đặc biệt, theo anh Triết, Đoàn cũng cần chủ động đề xuất, triển khai những mô hình hay, cách làm hiệu quả, cùng các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tạo nên bước đột phá cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Phước trong thời gian tới, đóng góp thiết thực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.