Bị tuyên 8 năm tù về tội lừa đảo, luật sư kêu oan

18/09/2023 14:10 GMT+7

Bị tuyên án 8 năm tù với cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo 3,2 tỉ đồng, một luật sư ở Hà Nội kêu oan.

Ngày 18.9, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp (41 tuổi, Giám đốc Công ty Luật TNHH Việt Tâm) và Nguyễn Quang Trung (32 tuổi, trú Hà Nam, luật sư tại công ty) lần lượt 13 năm tù và 8 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị tuyên 8 năm tù về tội lừa đảo, luật sư kêu oan - Ảnh 1.

Hai bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp và Nguyễn Quang Trung tại tòa

PHÚC BÌNH

Theo cáo trạng, bà Hoàng Lệ Nhật là thư ký cho ông Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thời Gian Vàng.

Tháng 8.2020, bà Nhật nhận được tin ông Đồi và 7 người khác bị cơ quan điều tra Bộ Công an tạm giữ để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Thông qua người quen, bà Nhật tìm gặp luật sư Nguyễn Thiện Hiệp để nhờ tư vấn. Ông Hiệp nói nhóm lãnh đạo công ty ngoài nguy cơ bị xử lý về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp còn có thể bị xử lý thêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt sẽ cao hơn.

Luật sư này tư vấn cho mọi người khi làm việc với cơ quan điều tra phải nói là kinh doanh đa cấp, đồng thời gợi ý có thể giúp nhóm lãnh đạo công ty chỉ bị khởi tố tội vi phạm kinh doanh đa cấp mà không bị khởi tố tội lừa đảo.

Bà Nhật hỏi chi phí thì được ông Hiệp đưa ra con số 5 tỉ đồng. Hai bên thống nhất, hẹn ký hợp đồng tại Công ty Luật TNHH Việt Tâm.

Ngày 16.8.2020, bà Nhật cùng một số thành viên công ty mang 1 tỉ đồng đến Công ty Luật TNHH Việt Tâm ký hợp đồng dịch vụ pháp lý. Tại đây, ông Hiệp chỉ đạo ông Nguyễn Quang Trung soạn thảo hợp đồng.

Hai ngày sau, bà Nhật và một người khác mang thêm 2,2 tỉ đồng đến Công ty Luật TNHH Việt Tâm để nộp. Luật sư Hiệp đưa ra thông tin gian dối về việc đã vào trại tạm giam gặp ông Nguyễn Khắc Đồi, ông Đồi sức khỏe rất tốt, gửi lời hỏi thăm sức khỏe gia đình, các thành viên công ty…

Cuối tháng 8.2020, ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng họp, đánh giá việc ông Hiệp nói đã vào trại giam gặp ông Đồi là không đúng, vì hai bên chỉ vừa mới ký hợp đồng. Do đó, công ty thống nhất hủy hợp đồng, thông báo cho phía ông Hiệp để đòi lại tiền.

Khi bà Nhật và nhiều người trong công ty đến yêu cầu chấm dứt hợp đồng và trả lại tiền, luật sư Hiệp không đồng ý, không trả lại tiền mà tiếp tục đề nghị trả nốt số tiền hứa thưởng. Vì thế, bà Nhật gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội.

Kết quả xác minh cho thấy, từ ngày 14 - 21.8.2020, ông Hiệp không tham gia cùng cơ quan điều tra Bộ Công an làm việc với ông Nguyễn Khắc Đồi.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp cho hay đã dùng số tiền nhận được đi "xử lý một số việc" nhưng không có chứng cứ chứng minh. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, ngỏ lời xin lỗi phía bị hại.

Ngược lại, bị cáo Nguyễn Quang Trung kêu oan, nói không biết việc giám đốc của mình có thỏa thuận "chạy án" cho nhóm Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng. Luật sư này khai thời điểm xảy ra sự việc mới vào làm được 10 ngày; chỉ soạn thảo văn bản, điều khoản hợp đồng theo chỉ đạo của giám đốc. Những hợp đồng này về cơ bản đã có sẵn mẫu trong hệ thống máy tính của công ty.

Bị cáo Trung còn khẳng định không được hưởng lợi gì từ vụ việc. Khi giám đốc Hiệp tư vấn, trao đổi với khách hàng, bị cáo có mặt nhưng không để ý, lắng nghe.

Sau khi hội đồng xét xử tuyên án, bị cáo Trung tiếp tục nói "tôi bị oan", cho biết sẽ kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Tháng 4, Nguyễn Khắc Đồi bị TAND TP.HCM tuyên phạt 16 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; 7 bị cáo khác là đồng phạm với ông Đồi, bị tuyên từ 4 năm đến 9 năm 6 tháng tù, về cùng tội danh.

Theo cáo buộc, tháng 10.2018, ông Đồi thành lập Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng, đăng ký vốn điều lệ hàng chục tỉ đồng với 30 ngành nghề kinh doanh và nhiều lần thay đổi tăng vốn.

Dù không đăng ký kinh doanh đa cấp nhưng bị cáo Đồi huy động tiền trái phép của các nhà đầu tư qua sàn giao dịch rồi lấy tiền của nhà đầu tư sau trả hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước.

Với chiêu thức trên, hơn 281.000 người đã bị "sập bẫy", số tiền các bị cáo chiếm đoạt là hơn 330 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.