Biển Đông sóng cao 5 m do không khí lạnh, đề nghị 28 tỉnh, thành ứng phó

Đình Huy
Đình Huy
20/10/2024 14:14 GMT+7

Bộ NN-PTNT đề nghị 28 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến gió mạnh, sóng lớn và mưa giông trên Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Biển Đông sóng cao 5 m do không khí lạnh, đề nghị 28 tỉnh, thành ứng phó- Ảnh 1.

Biển Đông sóng cao 5 m do không khí lạnh, đề nghị 28 tỉnh, thành ứng phó

ẢNH: TN

Ở vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo, ngày 20.10, bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6; riêng phía đông có lúc cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Biển động mạnh. Sóng cao 3 - 5 m.

Biển Đông đón bão tuần sau, sóng biển cao 5 mét

Ngoài ra, ngày và đêm nay, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), phía nam vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - cấp 8.

Ngày và đêm 21.10, ở bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông

Để chủ động ứng phó với gió mạnh sóng lớn trên Biển Đông, Bộ NN-PTNT đề nghị 28 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến gió mạnh, sóng lớn và mưa giông trên biển.

Cạnh đó, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Đồng thời, trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ NN-PTNT (qua Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.