Biển người lũ lượt viếng linh cữu cựu giáo hoàng Benedict

03/01/2023 08:44 GMT+7

Dòng người nối tiếp nhau không dứt để bước vào Vương cung thánh đường thánh Peter bên trong thành Vatican, bày tỏ lòng kính trọng trước cựu giáo hoàng Benedict XVI.

Hàng dài người chờ đến lượt vào viếng cựu giáo hoàng

Reuters

“Tôi cảm giác như ngài là người ông của chúng tôi”, Reuters dẫn lời em Veronica Siegal, 16 tuổi, học sinh trung học đến từ Baton Rouge (bang Louisiana, Mỹ). Siegal đang ở Rome tham gia khóa học tôn giáo và em đã đọc một trong những cuốn sách của Đức Benedict về Chúa Jesus.

“Tôi biết rằng ngài đang ở một nơi tốt đẹp hơn vì ngài là người thánh thiện và hết lòng dẫn dắt mọi người”, một nữ sinh khác tên Molly Foley, 16 tuổi, đến từ Atlanta (bang Georgia, Mỹ) đi cùng với Siegal.

65.000 người viếng trong ngày đầu tiên của tang lễ (2.1)

Reuters

An ninh được thắt chặt trong toàn bộ quá trình. Những người viếng phải trải qua một số điểm kiểm tra an ninh trước khi tiến vào vương cung thánh đường. Nhiều người ngừng lại cầu nguyện sau khi viếng linh cữu, hoặc ở lại tham dự thánh lễ tại các nhà nguyện kế bên.

Cảnh sát Vatican cho hay có khoảng 65.000 người đến viếng Đức Benedict XVI trong ngày đầu tiên tổ chức lễ viếng (2.1).

Trước bình minh ngày 2.1, di hài của ngài được chuyển từ Đan viện Mater Ecclesiae đến vương cung thánh đường và được đặt trước bàn thờ chính của nhà thờ.

Lễ viếng được tổ chức từ ngày 2-4.1

Reuters

Thi hài vị giáo hoàng quá cố mặc phẩm phục màu đỏ truyền thống có mũ, nhưng không có dây Pallium (dây trắng thêu thập giá đỏ choàng quanh cổ biểu tượng cho các giáo hoàng) hoặc bất kỳ biểu tượng khác thuộc về giáo hoàng như gậy thánh giá. Bên cạnh ngài là hai lính gác Thụy Sĩ.

Sau khi thi hài được yên vị, người đầu tiên bước vào viếng là Tổng thống Ý Sergio Mattarella và sau đó là Thủ tướng Georgia Meloni cùng các bộ trưởng.

Cựu giáo hoàng Benedict XVI từ trần

Người phát ngôn Vatican Matteo Bruni cho biết vào ngày 5.1, di hài của cựu giáo hoàng Benedict theo di nguyện sẽ được đưa vào hầm mộ bên dưới vương cung thánh đường. Đây cũng là nơi di hài của cố giáo hoàng John Paul II ban đầu được an trí năm 2005 trước khi đưa vào nhà nguyện cũng thuộc nhà thờ này năm 2011.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.