
Đột biến 'XE' có thể là chủng Covid-19 lây mạnh nhất
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một dạng đột biến mới của Covid-19 với tên gọi "XE" có khả năng lây nhiễm cao hơn khoảng 10% so với biến thể phụ BA.2 của Omicron.
Một biến thể virus SARS-CoV-2 có 46 đột biến vừa được Bệnh viện Đại học Nhiễm trùng Địa Trung Hải (IHU) phát hiện ở miền nam nước Pháp. Số lượng đột biến này nhiều hơn cả biến thể Omicron, với 36 đột biến.
Omicron sẽ trở thành chủng trội ở châu Âu vào đầu năm 2022 và cần 3-4 tuần để xác định mức độ nghiêm trọng của biến thể này, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu Hans Kluge hôm 22.12 cho biết.
Các nhà khoa học vừa phát minh một xét nghiệm nhanh chóng và đơn giản có thể đo khả năng miễn dịch của một người đối với nhiều biến thể Covid-19 như Omicron và Delta cùng một lúc và chỉ ra hướng điều trị, theo Wales online.
Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci, hôm 7.12 cho biết mặc dù sẽ cần thêm nhiều tuần để đánh giá mức độ nghiêm trọng của Omicron, nhưng các dấu hiệu ban đầu cho thấy nó không nguy hiểm hơn các biến thể trước đó và có thể nhẹ hơn.
Một phân tích mới cho thấy số lượng đột biến cao bất thường của Omicron có thể cung cấp manh mối để tìm hiểu biến thể này đã phát triển như thế nào.
Tổ chức Y tế Thế giới dự kiến sẽ có thêm thông tin về khả năng lây truyền của biến thể Covid-19 mới Omicron trong vài ngày tới, trưởng nhóm kỹ thuật về Covid-19, Maria van Kerkhove, hôm 1.12 cho hay.
Chỉ 2 tuần sau khi được phát hiện lần đầu tiên ở Botswana, chủng Covid-19 mới Omicron đã được ghi nhận tại nhiều nơi khác như Nam Phi, Bỉ, Đức, Hồng Kông, Israel, Ý, Cộng hòa Séc và Anh.
Đội ngũ chuyên gia từ các đại học Case Western Reserve, Duke và Rutgers (Mỹ) đang phối hợp nghiên cứu hướng điều trị đầy tiềm năng đối với bệnh Covid-19, với kết quả ban đầu vô cùng hứa hẹn.
Trang The Guardian dẫn lời Giáo sư Christina Pagel, Giám đốc Đơn vị nghiên cứu lâm sàng tại Đại học Hoàng gia London (Anh): “B.1.1.529 có những lợi thế đáng kể so với biến thể Delta. Chúng tiềm tàng khả năng né tránh hệ miễn dịch và lây truyền cao”.