Biến thể Omicron là mối đe dọa lớn với thế giới

15/12/2021 07:35 GMT+7

Biến thể Omicron đã được ghi nhận tại hơn 60 nước và đang là mối đe dọa lớn với thế giới .

Chờ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ở London (Anh) ngày 14.12

Reuters

Trung Quốc ngày 14.12 tiếp tục phát hiện thêm ca nhiễm biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tại TP.Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) sau khi thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên ở Thiên Tân ngày 13.12. Reuters dẫn lại báo cáo từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết biến thể Omicron đã được ghi nhận tại hơn 60 nước và đang là mối đe dọa lớn với thế giới.

WHO cho biết bằng chứng ban đầu cho thấy độc lực của biến thể Omicron có thể thấp hơn biến thể Delta. Tuy nhiên, tổ chức này cũng lưu ý rằng lượng kháng thể ở những người từng mắc Covid-19 hoặc đã chích vắc xin không đủ để chống lại biến thể Omicron.

WHO cảnh báo 'sóng thần Covid-19' toàn cầu vì biến thể Covid-19

Điều này được chứng minh trong nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Oxford công bố ngày 13.12. Theo đó, hiệu quả của hai liều vắc xin AstraZeneca và Pfizer đều giảm trước biến thể Omicron.

Đặc điểm này khiến biến thể mới lây lan nhanh và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng vì số ca nhập viện cùng tử vong sẽ tăng lên khi ngày càng có nhiều ca nhiễm. Anh đã ghi nhận người đầu tiên tử vong vì biến thể Omicron. Phó thủ tướng Anh Dominic Raab ngày 14.12 cho biết ít nhất 10 người ở nước này phải nhập viện vì biến thể mới. Giữa tình hình như vậy, nhiều nước đã bắt đầu đưa ra một loạt biện pháp để đối phó. AFP đưa tin Na Uy ngày 13.12 cảnh báo nước này có thể ghi nhận 90.000 - 300.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày. Đan Mạch ngày 13.12 cũng rút ngắn thời điểm tiêm nhắc lại xuống còn 4,5 tháng sau liều thứ 2 để tăng lượng kháng thể cho người dân trong mùa đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.