5 trung tâm liên quan vụ án gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải (GTVT) - gọi tắt là Trung tâm, Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An, Trung tâm Ứng dụng KHCN và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe, Trung tâm Đào tạo lái xe.

14 bị can thuộc 4 trung tâm của Trường cao đẳng GTVT T.Ư III bị khởi tố
ẢNH DO CACC
Từ đơn tự thú đến đại án sai phạm hệ thống
Vụ án bắt đầu lộ ánh sáng vào tháng 4.2023, khi một số nhân viên tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT tự thú về hành vi kê khống học phí và mạo danh ký hợp đồng giảng dạy để chiếm đoạt tiền.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khui ra một "mạng lưới" sai phạm quy mô lớn tại Trường cao đẳng GTVT T.Ư III và 5 trung tâm trực thuộc nói trên.
Các bị can chính trong vụ án gồm Hồ Văn Búp (giám đốc trung tâm), Nguyễn Văn Dương (phó giám đốc), Nguyễn Ngọc Thủy (tổ trưởng tổ chấm thi) cùng nhiều đồng phạm bị truy tố về hàng loạt tội danh: “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “giả mạo trong công tác”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Bị can Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT)
ẢNH DO CACC
"Phù phép" hồ sơ: Không học vẫn nghiễm nhiên có bằng
Theo cáo trạng, để đối phó với tình trạng học viên lười học lý thuyết dẫn đến thất thu, lãnh đạo trung tâm đã chủ trương "hợp thức hóa" toàn bộ quy trình đào tạo.
Cụ thể, từ tháng 11.2021, dưới sự chỉ đạo của Hồ Văn Búp và Nguyễn Văn Dương, các bộ phận đã phối hợp thực hiện các hành vi gian dối tinh vi:
Học lý thuyết "ảo": Hơn 3.800 học viên thuộc các khóa B11, B2, C được cho phép không cần học tập trung. Giáo án và sổ lên lớp đều được in khống, giáo viên chỉ việc ký tên hợp thức hóa mà không hề giảng dạy thực tế.
Điểm thi "vẽ" trên giấy: Nhân viên đào tạo lập danh sách khống số điểm và tự đánh dấu câu trả lời đúng trên bài thi trắc nghiệm. Khi đến kỳ thi tốt nghiệp, học viên chỉ cần đến ký tên vào các bài thi đã được làm sẵn để hoàn tất thủ tục.
Gian lận thực hành: Thậm chí ở phần thi thực hành và tốt nghiệp, nhiều học viên không dự thi đầy đủ vẫn được giáo viên in biên bản chấm thi và cho ký bổ sung để đạt điều kiện cấp chứng chỉ.
Dùng hóa đơn "khống" bù đắp tiền chi hoa hồng
Ngoài ra, để thu hút học viên, trung tâm đã chi hoa hồng cho người môi giới (chủ yếu là cán bộ, giáo viên trong trường) từ 1 - 2,5 triệu đồng/hồ sơ, với tổng số tiền lên đến hơn 7,2 tỉ đồng.
Để có nguồn tiền bù đắp vào khoản chi hoa hồng cho người môi giới, và tránh bị kiểm tra, Hồ Văn Búp đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ với các cây xăng để mua hóa đơn xăng dầu "khống". Trung tâm đã chuyển khoản tổng cộng hơn 13,3 tỉ đồng cho cây xăng P.T để mua 415 hóa đơn khống.
Sau khi trừ chi phí "mua" hóa đơn (từ 4 - 7%), các bị can đã nhận lại hơn 12,6 tỉ đồng tiền mặt để chi tiêu cho các hoạt động trái phép; hoàn lại hơn 7,2 tỉ đồng do trích hoa hồng cho người môi giới; hỗ trợ tiền cho người ký hợp đồng gửi xe với trung tâm hơn 690 triệu đồng.
Đưa hối lộ để "bưng bít" sai phạm
Về hành vi đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Thuế TP.HCM (cũ), cáo trạng nêu, trong quá trình kiểm tra thuế tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT giữa năm 2022, đoàn kiểm tra thuộc Cục Thuế TP.HCM đã phát hiện nhiều sai phạm về thuế và các khoản chi sai quy định với số tiền truy thu có thể lên tới hơn 40 tỉ đồng.
Để không bị xử lý, bị can Hồ Văn Búp đã thỏa thuận và chi 1 tỉ đồng cho 2 cán bộ thuế là bị can Trần Ngọc Nhân (trưởng đoàn kiểm tra) và Trần Thị Thanh An (thành viên đoàn), trong đó số tiền đưa hối lộ là 446 triệu đồng.
Số tiền này được rút từ nguồn tiền chiếm đoạt tiền xăng và tiền lương giáo viên thỉnh giảng. Đổi lại, các cán bộ thuế đã bỏ qua các lỗi vi phạm, hướng dẫn trung tâm hợp thức hóa các khoản chênh lệch thu chi để giảm số tiền phải nộp ngân sách.
Số tiền còn lại sau khi chi các khoản "đen", bị can Hồ Văn Búp giữ 600 triệu đồng, Ngô Thị Hàn Ly giữ 400 triệu đồng và hàng tỉ đồng khác được sử dụng vào mục đích cá nhân mà không có chứng từ.
Ngoài ra, trung tâm còn thu thêm của hơn 2.200 học viên số tiền 500.000 đồng/người với cam kết được "học nhanh - thi nhanh" để trục lợi bất chính.
Cáo trạng cũng thể hiện, cựu cán bộ lãnh đạo Trường cao đẳng GTVT T.Ư III không thực hiện nghiêm quy định, quy chế nội bộ; giao nhiệm vụ và ký các văn bản ủy quyền cho Trung tâm Ứng dụng KHCN và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng không đúng; thiếu kiểm tra, giám sát các trung tâm trực thuộc trong quá trình tổ chức đào tạo, quản lý hồ sơ học viên và quá trình sát hạch…, để xảy ra tình trạng các trung tâm lập hồ sơ khống, cấp chứng chỉ trái quy định.
Bình luận (0)