Biết nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn thích vui chơi ở một cảng biển miền Tây

Tấn Đạt
Tấn Đạt
27/04/2022 17:13 GMT+7

Nhiều người đến chụp hình, 'check-in' tại một cảng biển ở miền Tây dù nơi đây tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và chưa phải là một địa điểm du lịch .

Nhiều người ra cảng biển đón gió, ngắm hoàng hôn

đỗ minh tân

Vừa qua, chúng tôi đã có dịp đến thăm một cảng biển chưa được đưa vào hoạt động tại xã An Thủy, H.Ba Tri, Bến Tre. Nhiều người đến đây hóng gió vào buổi chiều, chụp hình và "check-in".

Quan sát con mình kỹ lắm

Cảng biển rộng rãi, thoáng mát thu hút nhiều người dân địa phương lẫn nơi khác đến "check-in". Đứng tại cảng này, mọi người có thể hóng gió, ngắm trọn vẹn cảnh hoàng hôn hoặc trải nghiệm các hoạt động câu cá, thả diều…

Tuy nhiên, theo như quan sát, nơi đây không có một rào chắn nào hai bên đường hướng ra cảng, trong khi sóng biển mạnh hơn khi về chiều tối nên khá nguy hiểm.

Chị N.T.Trang (29 tuổi, ở Ba Tri, Bến Tre) liên tục nhắc nhở con trai 5 tuổi “cẩn thận đó!” trong lúc cả gia đình chị đến cảng biển vui chơi. Nhà chị Trang cách cảng biển gần 20 km và mỗi tuần chị thường dành 2 - 3 buổi chiều đến đây hóng gió.

Học sinh chạy xe chơi trên cảng biển

tấn đạt

Mực nước rất sâu và sóng mạnh

tấn đạt

“Khi đến đây, tôi luôn quan sát con mình kỹ lắm nên chắc không sao đâu. Tôi thấy ngày càng nhiều người tìm đến đây để đi dạo, hóng gió và chụp ảnh", chị Nhung nói.

Nhiều gia đình luôn theo sát con mình khi ra đây chơi

tấn đạt

Khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở cảng biển

tấn đạt

Về chiều tối, dòng người càng đông. Từng cơn gió thổi vù vù. Sóng cứ từng hồi dập mạnh vào mạn cầu tàu, nước văng tung tóe lên cao, vị mặn đắng của nước biển làm cay cả mắt.

"Đứng tại cảng biển, tôi cảm nhận từng hơi thở của gió, tận hưởng trọn vẹn khung cảnh bình yên của hoàng hôn. Từ đó, tôi có thêm nhiều năng lượng để bắt đầu cho ngày mới. Có những tuần tôi đến đây chơi 4 ngày liên tiếp", anh Đỗ Minh Tân (29 tuổi, ở H.Giồng Trôm, Bến Tre) chia sẻ.

Anh Tân đón hoàng hôn tại cảng biển

nvcc

Một số người còn ra đầu cảng câu cá

đỗ minh tân

Cảm giác thật thư giãn, thoải mái, nhưng...

Là người biết địa điểm này thông qua mạng xã hội, anh N.V.Dương (27 tuổi, ngụ P.Phú Khương, Bến Tre) chia sẻ không khí nơi đây mát lạnh, len lỏi hơi ấm của ánh nắng chiều đang dần buông xuống mặt biển, cảm giác thật thư giãn, thoải mái và dễ chịu vô cùng. Tuy nhiên, anh Dương bày tỏ sự lo ngại khi chứng kiến nhiều trẻ em nô đùa, chạy nhảy thỏa sức.

Một số thuyền đã neo đậu vào cảng

duy tường

Nhiều phụ huynh còn cho con thả diều

tấn đạt

"Tôi thực sự lo lắng và e ngại về sự an toàn cho bọn trẻ này vì cầu cảng khá dài, đưa ra xa bờ, nước sâu, sóng lớn nhưng không có lan can hay hàng rào che chắn bảo vệ. Với sự nghịch ngợm của các bé mà cha mẹ, người trông coi chỉ cần sơ hở một chút thì có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra. Tôi nghĩ mọi người phải hết sức cân nhắc và cẩn thận khi dắt trẻ nhỏ ra đây chơi”, anh Dương nói.

Không phải là địa điểm du lịch

Ông Trần Văn Hồng, Chủ tịch xã An Thủy, Ba Tri, Bến Tre, cho hay bà con gọi nơi đây là cảng biển nhưng tên đúng là cảng cá. "Nơi đây không phải là địa điểm du lịch mà là công trình cảng cá dành cho các ghe, tàu lớn trú ngụ mỗi khi đi đánh cá xa bờ về hoặc tránh bão", ông Hồng thông tin.

Ông Hồng cho hay cảng cá không phải địa điểm du lịch

tấn đạt

Ông Hồng chia sẻ thêm: "Cảng cá này là dự án của tỉnh nhà đã xây dựng được hơn 1 năm và chưa đưa vào sử dụng. Nơi đây gió mạnh, đặc biệt về ban đêm và mực nước rất sâu. Tuy nhiên, người dân vẫn thích ra đây vui chơi vì có thể ngắm cảnh hoàng hôn, bình minh".

“Xã đang có định hướng thời gian tới phát triển cảng cá thành một điểm tham quan du lịch nhỏ trong hành trình khám phá H.Ba Tri. Chẳng hạn, du khách đi viếng mộ Nguyễn Đình Chiểu rồi về cảng cá Ba Tri, xong ngắm điện gió, hoặc tham quan đình Phú Lễ, đến đền thờ Nguyễn Thị Định, Võ Trường Toản, kết hợp với bắt cá, trồng dưa hấu cùng với người dân bản địa... Tuy nhiên, các hoạt động du lịch này phải có sự dẫn dắt của một công ty du lịch lữ hành nào đó”, ông Hồng cho biết.

Dù không phải là địa điểm du lịch nhưng rất nhiều người đến cảng cá vui chơi

đỗ minh tân

Con đường ra điện gió Ba Tri cũng thoáng mát, trong lành

tấn đạt

Ngoài cảng biển, công trình điện gió ở Ba Tri cũng là một địa điểm hóng gió mới của người trẻ ở Bến Tre

tấn đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.