Bill Gates cùng Samsung phát minh nhà vệ sinh có lò đốt

26/08/2022 10:02 GMT+7

Samsung vừa thông báo họ đã hoàn thành công việc xây dựng một nguyên mẫu nhà vệ sinh với Quỹ Bill & Melinda Gates như một phần của chương trình “Thách thức tài sáng tạo nhà vệ sinh”.

Theo Neowin, sản phẩm mà Samsung và Quỹ Bill & Melinda Gates tạo ra không phải là dự án nhà vệ sinh đầu tiên mà Bill Gates tham gia. Cách nay 7 năm, cựu CEO Microsoft đã đầu tư vào một chiếc máy chuyển chất thải thành nước và điện.

Nguyên mẫu nhà vệ sinh có lò đốt do Samsung hợp tác với Quỹ Bill & Melinda Gates tạo ra

samsung

Nguyên mẫu được thiết kế để sử dụng trong gia đình, sử dụng xử lý nhiệt và xử lý sinh học nhằm tiêu diệt mầm bệnh trong chất thải của con người. Các quá trình này làm cho nước thải và chất rắn thải ra an toàn cho môi trường”. Vì tình trạng khan hiếm nước là vấn đề ở một số nơi, nhà vệ sinh sẽ xử lý nước để có thể sử dụng lại. Theo Samsung, chất thải rắn được khử nước, sấy khô và đốt thành tro trong khi nước tiểu được xử lý thông qua quy trình thanh lọc sinh học.

Trong khi hầu hết người dân ở các nước phát triển không nghĩ nhiều về nhà vệ sinh, vẫn còn có khoảng 3,6 tỉ người không được sử dụng các thiết bị này. Khoảng nửa triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong mỗi năm do các bệnh tiêu chảy xuất phát từ việc hạn chế tiếp cận với nước sạch và vệ sinh.

"Phủi tay" với máy tính, Bill Gates đi làm bồn cầu không tốn nước, không cống xả

Để giúp các quốc gia đưa sản phẩm này đến nhà của nhiều người hơn, Samsung đang có kế hoạch cung cấp miễn phí bản quyền các bằng sáng chế liên quan đến dự án cho các quốc gia đang phát triển. Việc chia sẻ thông tin này sẽ diễn ra trong giai đoạn thương mại hóa. Một khi thiết kế hiệu quả hơn, Samsung và Quỹ Bill & Melinda Gates sẽ tìm các đối tác trong ngành để giúp đưa sản phẩm ra thị trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.