Bình Định: 2 anh em ruột và 1 thanh niên xuất ngũ tắm biển bị đuối nước

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
02/05/2022 09:08 GMT+7

Trong lúc tắm tại bãi biển Thiện Chánh (P.Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn, Bình Định), 3 người gồm 2 anh em ruột và 1 thanh niên vừa xuất ngũ, bị sóng cuốn ra xa dẫn đến đuối nước.

Sáng 2.5, ông Nguyễn Chí Công, Phó chủ tịch UBND TX.Hoài Nhơn (Bình Định), cho biết đã tìm kiếm được 3 thi thể trong vụ đuối nước xảy ra tại bãi biển Thiện Chánh (P.Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 1.5, một nhóm thanh thiếu niên cùng ở KP.Tài Lương 3, P.Hoài Thanh Tây (TX.Hoài Nhơn) đến bãi biển Thiện Chánh để chơi. Sau đó, các thành viên trong nhóm bám vào 1 chiếc phao để bơi ra tắm biển thì bất ngờ bị sóng đánh mạnh, bị cuốn ra khỏi phao.

Người dân tắm biển gần đó phát hiện, ứng cứu nhưng không thành công. Trong tối 1.5, người dân và lực lượng tìm kiếm cứu nạn của địa phương đã phát hiện được thi thể của 2 anh em B.K.SU. (16 tuổi), B.K.SA. (14 tuổi, đều là học sinh), sau đó bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Đến sáng 2.5, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện được thi thể của anh N.B. (24 tuổi).

Theo UBND P.Hoài Thanh Tây, gia đình 2 anh em B.K.SU. và B.K.SA. có hoàn cảnh rất khó khăn. Cha liên tục đi làm ăn xa, người mẹ không có nghề nghiệp ổn định, chỉ buôn bán nhỏ nên việc chăm lo học hành cho các con luôn thiếu thốn.

Anh N.B. là con thương binh. Anh B. đang học năm thứ 2 thì xin bảo lưu kết quả để về địa phương thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đầu năm nay, sau khi xuất ngũ, anh B. về lại địa phương và đang làm thủ tục để tiếp tục hoàn thành chương trình đại học.

Từ tối 1 và sáng 2.5, UBND TX.Hoài Nhơn và các cơ quan chức năng đã đến động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị đuối nước nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.