Bình Định: Cháy cơ sở phế liệu rộng gần 2.000 m2

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
11/08/2021 23:02 GMT+7

Đám cháy tại một cơ sở phế liệu rộng gần 2.000 m 2 ở Cụm công nghiệp Bình Dương (H.Phù Mỹ, Bình Định) khiến ngọn lửa bốc cao, thiếu nước tại chỗ nên việc chữa cháy gặp khó khăn.

Khoảng 22 giờ ngày 11.8, ông Nguyễn Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND TT.Bình Dương (H.Phù Mỹ, Bình Định), cho biết các lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy tại một cơ sở phế liệu rộng gần 2.000 m2 ở Cụm công nghiệp Bình Dương (thuộc khu phố Dương Liễu Đông, TT.Bình Dương).
Đám cháy này được người dân địa phương phát hiện lúc 19 giờ 15 phút tối 11.8. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên rồi lan sang các khu xưởng lân cận, kèm theo những tiếng nổ lớn.
Do nguồn nước tại chỗ không có nên lực lượng tại chỗ và người dân không thể tiếp cận để khống chế đám cháy.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã huy động 4 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ngoài ra, Đội cảnh sát PCCC ở TX.An Nhơn và ở TX.Hoài Nhơn cũng đã được huy động thêm 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ dập tắt đám cháy.
Hiện các cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường, thống kê thiệt hại và xử lý các bước tiếp theo.
Liên tiếp trong 2 ngày nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra nhiều vụ cháy lớn. Trong đó, vụ cháy tại kho phế liệu của ông T.B.T (ở xã Cát Tân, H.Phù Cát) từ 18 giờ đến khoảng 23 giờ ngày 10.8 đã thiêu rụi 2 kho phế liệu, 4 nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng… Vụ cháy tại nhà chứa bụi và hệ thống hút bụi của Công ty TNHH Hoàng Hưng (ở Khu công nghiệp Phú Tài, TP.Quy Nhơn) từ 16 đến 19 giờ ngày 10.8 làm thiệt hại 100 m2 nhà hút bụi, 50 m chiều dài đường ống hút bụi và 6 xi lông hút bụi…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.