Bình Định: Chỉ đạo sớm ổn định cuộc sống người dân vùng sạt lở

Thanh Quân
Thanh Quân
02/02/2023 13:46 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng dự án tái định cư để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở bờ biển, để sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 2.2, Sở NN - PTNT tỉnh Bình Định cho biết đang đề xuất UBND tỉnh Bình Định giao sở chủ trì, phối hợp với UBND H.Phù Mỹ điều chỉnh, bổ sung quy mô dự án khu tái định cư vùng thiên tai xã Mỹ Thắng (H.Phù Mỹ) vào kế hoạch thực hiện chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, bố trí tái định cư cho 325 hộ dân.

Bình Định: Chỉ đạo sớm ổn định cuộc sống người dân vùng sạt lở - Ảnh 1.

Bờ biển xã Mỹ Thắng bị sạt lở nghiêm trọng vào tháng 12.2022

THANH QUÂN

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định đã giao cho UBND H.Phù Mỹ lập quy hoạch tái định cư để tiến tới xây dựng dự án; Sở NN – PTNT sẽ lập kế hoạch đầu tư theo chương trình của chính phủ, vùng nào bị triều cường sạt lở, vùng thiên tai sẽ đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí.

Bình Định: Chỉ đạo sớm ổn định cuộc sống người dân vùng sạt lở - Ảnh 2.

Tình trạng sạt lở bờ biển ảnh hưởng đến cuộc sống người dân địa phương

THANH QUÂN

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị xem xét nội dung có liên quan để báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ đầu tháng 12.2022, mưa lớn cùng triều cường dâng cao làm sạt lở bờ biển thôn 9, xã Mỹ Thắng hơn 175 m, ăn sâu vào đất liền 40 m. Vào buổi tối, khi triều cường dâng cao, nhiều người dân sống ở khu vực này không khỏi lo sợ, nhiều người cứ cách vài tiếng phải ra xem sóng một lần vì sợ sạt lở bất ngờ.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tính từ đầu tháng 12.2022 đến nay, bờ biển xã Mỹ Thắng đã bị sạt lở dài khoảng 215 m, chiều rộng bị xâm thực 42 m, ảnh hưởng đến 246 hộ dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.