Bình Định: Hơn 42.000 học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
12/10/2022 15:15 GMT+7

Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết có khoảng 42.200 học sinh tại TP.Quy Nhơn, TX.An Nhơn và các huyện Vân Canh, Tuy Phước... phải nghỉ học ngày 12.10 để đảm bảo an toàn trong mưa lũ.

Trong đó, TP.Quy Nhơn có 14.449 học sinh, chủ yếu là các trường học tại các phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nhơn Bình, Nhơn Phú.

Tối 11.10, UBND TP.Quy Nhơn cũng yêu cầu các trường tại những phường này chủ động cho học sinh nghỉ học trong ngày 12.10 để bảo đảm an toàn.

Nhiều khu dân cư ở các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú (TP.Quy Nhơn) vẫn bị ngập sâu vào sáng 12.10

bảo thoa

UBND TX.An Nhơn cũng yêu cầu các trường, xã, phường có điểm tràn ngập lụt chủ động cho học sinh nghỉ học ngày 12.10. Trong đó, có 11 trường nghỉ dạy hoàn toàn và 2 trường nghỉ dạy theo khu vực. Tổng số học sinh nghỉ học tại TX.An Nhơn là hơn 7.370 em, chủ yếu tại các xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ, Nhơn Hạnh và 2 phường Nhơn Hòa, Nhơn Thành.

Còn H.Tuy Phước cũng có 14 điểm trường từ mầm non cho đến THCS (tổng cộng 6.173 học sinh) cho học sinh nghỉ học vào sáng 12.10. Tại H.Vân Canh, toàn bộ 19 trường mầm non, tiểu học, THCS (6.241 học sinh) cho học sinh nghỉ học ngày 12.10 để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trong mưa lũ...

TX.Hoài Nhơn có khoảng 3.000 học sinh không thể đến trường trong sáng 12.10. Đối với khối THPT, học sinh của 5 trường phải nghỉ học với tổng số 4.953 em, gồm: Số 3 Tuy Phước, Nguyễn Trân, Nguyễn Du, Vân Canh, Phổ thông dân tộc nội trú Vân Canh.

Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã giao cho thủ trưởng các cơ sở giáo dục tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ, đặc biệt là tình hình đường đến trường bị chia cắt để quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.