Bình Định: Khởi tố 7 bị can mua bán, sử dụng vũ khí quân dụng

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
15/06/2021 18:35 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến việc mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 15.6, Công an tỉnh Bình Định cho biết Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Trong đó, lực lượng công an đã bắt tạm giam 2 người, gồm: Nguyễn Văn Hà (46 tuổi, ở H.Chư Prông, Gia Lai), Phan Ngọc Vũ (20 tuổi, ở H.Phù Mỹ, Bình Định) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Toàn Thịnh (27 tuổi), Trần Hậu Vương (17 tuổi) và Châu Thanh Giảng (39 tuổi, cùng ở H.Phù Mỹ).
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 21.5, Phan Ngọc Vũ cùng một số người tham gia đánh nhau tại TP.Quy Nhơn. Qua tin báo của người dân, Công an P.Đống Đa đã đến hiện trường xử lý, ngăn chặn kịp thời.
Kiểm tra trong cốp xe của Phan Ngọc Vũ, lực lượng công an phát hiện và thu giữ khẩu súng ngắn độ chế kiểu súng ru lô.
Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định và Công an TP.Quy Nhơn phối hợp với Công an H.Phù Mỹ điều tra, kết quả xác định: thông qua môi giới của Nguyễn Toàn Thịnh, Phan Ngọc Vũ mua khẩu súng này kèm theo 4 viên đạn của Châu Thanh Giảng với giá 7,2 triệu đồng để sử dụng. Kết luận giám định của cơ quan chức năng cho thấy khẩu súng độ chế có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.
Ngoài vụ án nói trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Hoàng Vị (38 tuổi, ở P. Đống Đa, TP.Quy Nhơn) về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Quang Hùng (31 tuổi, ở P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn) về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Đêm 25.4, tại đường Tô Hiến Thành (TP.Quy Nhơn) xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên, có tiếng súng nổ. Công an TP.Quy Nhơn đã tập trung lực lượng điều tra, xác định người sử dụng súng là Đỗ Quang Hùng.
Kiểm tra tại nhà Hùng, lực lượng công an thu giữ 2 khẩu súng kiểu dáng ru lô, 10 viên đạn, 1 ổ quay tiếp đạn, 30 viên đạn bi sắt. Đỗ Quang Hùng khai số súng, đạn này mua của Phạm Hoàng Vị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.