Bình Định kiến nghị T.Ư ưu tiên Khu đô thị khoa học Quy Hòa

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
19/04/2022 08:27 GMT+7

Tỉnh ủy Bình Định kiến nghị T.Ư xem xét cho Khu đô thị khoa học Quy Hòa (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi về vốn đầu tư, tiền thuê đất, thuế, xuất nhập cảnh...

Sáng 18.4, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Định về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Bình Định kiến nghị T.Ư xem xét cho Khu đô thị khoa học Quy Hòa (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi về vốn đầu tư, tiền thuê đất, thuế, xuất nhập cảnh...; có ý kiến với bộ, ngành chức năng hỗ trợ sớm hoàn thiện hồ sơ công nhận võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể thế giới; xem xét quy định thống nhất cơ cấu bộ máy các phòng chuyên môn thuộc các ban tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh…

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của tỉnh Bình Định. Riêng đối với kiến nghị tại Khu đô thị khoa học Quy Hòa, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các thành viên trong đoàn công tác xem xét, đồng hành giúp đỡ tỉnh Bình Định vì khoa học có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, phải ứng xử phù hợp để có được nền tảng phát triển tốt trong tương lai.

Cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành ở TP.Quy Nhơn. Phó chủ tịch nước cũng đã đi thăm Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE), Trung tâm khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo ở Khu đô thị khoa học Quy Hòa…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.