Bình Định: Liên tiếp xảy ra tình trạng tài xế chống đối CSGT

Thanh Quân
Thanh Quân
02/02/2023 17:18 GMT+7

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra tình trạng các tài xế xe chống đối CSGT, chống đối người thi hành công vụ.

Xử phạt xe tải chở quá tải

Ngày 2.2, Công an tỉnh Bình Định cho biết, tối 1.2, trong khi tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải BS 71C - 083.09 do tài xế Trần Thanh Sang (TX.Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển đang lưu thông theo hướng nam - bắc có dấu hiệu chở quá tải. Tổ công tác Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) đã yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế đã cố tình chống đối, không chấp hành hiệu lệnh.

Bình Định: Liên tiếp xảy ra tình trạng tài xế chống đối CSGT - Ảnh 1.

Xe tải bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở làm việc

C.T.V.

Sau nhiều giờ thuyết phục, tài xế Sang mới đồng ý di chuyển xe tải về trạm để tiến hành cân tải trọng. Kết quả xác định xe tải trên đã vượt khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông tới 35,7%.

Tổ công tác Trạm CSGT Tuy Phước đã ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng đối với tài xế và 7 triệu đồng đối với chủ xe; tước giấy phép lái xe và phù hiệu xe tải.

Bình Định: Liên tiếp xảy ra tình trạng tài xế chống đối CSGT - Ảnh 2.

CSGT làm việc với tài xế xe tải chở vượt khối lượng hàng cho phép

C.T.V.

Xe khách nhồi nhét khách, chống đối người thi hành công vụ

Trước đó, vào ngày 16.1, cũng xảy ra một trường hợp tài xế chống đối lực lượng chức năng. Cụ thể, khi làm nhiệm vụ trên QL1, đoạn qua xã Phước Lộc (H.Tuy Phước), Tổ công tác Trạm CSGT Tuy Phước tiến hành dừng xe khách BS 17B - 022.52 do tài xế Đào Văn Tình (ở Thái Bình) điều khiển để kiểm tra, kiểm soát về người và phương tiện theo quy định.

Tuy nhiên, tài xế này không chấp hành xuất trình giấy tờ theo yêu cầu mà còn lùi xe làm ngã đổ, hư hỏng rào chắn của CSGT. Tiếp đó, tài xế còn điều khiển xe lao xe thẳng vào các CSGT đứng phía trước đầu xe để bỏ chạy.

Đến 17 giờ cùng ngày (16.1), xe khách nói trên bị lực lượng chức năng bắt tạm dừng tại QL1, đoạn qua xã Mỹ Hiệp (H.Phù Mỹ, Bình Định). Tuy nhiên, ông Tình tiếp tục không xuất trình giấy tờ, còn kích động, lôi kéo hành khách trên xe chống đối và live stream trên mạng xã hội phản ánh những tình tiết không đúng sự thật về việc kiểm tra, xử lý của lực lượng CSGT.

Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình và camera trên xe khách nêu trên, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm Tổ công tác Trạm CSGT Tuy Phước ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xe khách BS 17B - 022.52 chở 43 người lớn, 6 trẻ em, vượt 15 hành khách so với số lượng khách được cho phép vận chuyển.

Sau đó, Công an H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Tình để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.