Bình Định: Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều nơi ở phố biển Quy Nhơn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
11/10/2022 21:24 GMT+7

Sau một trận mưa lớn, nhiều tuyến đường ở nội thành TP.Quy Nhơn ( Bình Định ) bị ngập sâu khoảng nửa mét, nhiều nhà dân ở P.Ghềnh Ráng cũng bị nước tràn vào nhà.

Tối 11.10, sau một đợt mưa lớn kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, nhiều khu vực trong nội thành Quy Nhơn bị ngập cục bộ khiến nhiều người dân không kịp trở tay.

Một tuyến đường ở P.Ghềnh Ráng bị ngập nước

NGUYỄN THÀNH LONG

Nặng nhất là khu vực P.Ghềnh Ráng, nhiều tuyến đường ngập sâu khoảng 1 m, thành dòng chảy của nước. Hàng trăm nhà dân bị ngập sâu đến nửa m, nhiều đồ đạc bị nước cuốn trôi. Trụ sở UBND P.Ghềnh Ráng cũng bị ngập nước. Tại khu vực chợ Ghềnh Ráng, nhiều tài sản của tiểu thương chưa kịp sơ tán.

Nhiều người ở P.Ghềnh Ráng rất bức xúc vì cho rằng khu vực này rất gần biển, trước đây không xảy ra tình trạng bị ngập, mưa xong là nước rút ngay. Tuy nhiên, 3 năm gần đây, mỗi khi có mưa lớn là khu vực này lại bị ngập nước.

Xem nhanh 20h ngày 11.10: Mua xăng sao khó như hàng hiệu | Triều cường tràn vào bệnh viện

Một khu dân cư ở P.Ghềnh Ráng bị ngập nước

NGUYỄN THÀNH LONG

Người dân P.Ghềnh Ráng gặp nhiều khó khăn do nhà và đường phố bị ngập nước

NGUYỄN THÀNH LONG

Nhiều tuyến đường khác ở nội thành Quy Nhơn như: Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành, Thành Thái, Tô Hiệu, QL 1D đoạn qua P.Quang Trung... cũng bị ngập sâu 0,3 - 0,5 m.

Nhiều người dân TP.Quy Nhơn lo ngại trong đêm 11.10 và ngày 12.10 sẽ còn có mưa to, nhiều khu vực tiếp tục bị ngập cục bộ nếu nước không kịp thoát.

Đường Tô Hiệu ở TP.Quy Nhơn bị ngập nước, ô tô chết máy giữa dòng nước

VÂN PHI

Nhiều ô tô của người dân đỗ ở P.Ghềnh Ráng bị ngập nước

BẢO VIỆT

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định cho biết, do mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua đã gây ngập lụt, sạt lở và hư hỏng đường giao thông ở các huyện, thị xã phía bắc của tỉnh này.

Riêng tại H.Hoài Ân có 250 nhà dân bị ngập nước, 5,5 ha đất canh tác bị sa bồi, thủy phá; nhiều đập dâng và kênh mương bị hư hỏng; gần 600 con gà, vịt bị lũ cuốn trôi.

Tại H.Hoài Ân còn có cầu Nước Lương, cầu Đá Bạc bị xói lở phần mố đầu cầu, các tuyến đường giao thông liên xã mưa lũ gây xói lở lề đường với tổng chiều dài trên 1,6 km.

Điểm sạt lở trên đoạn đi lên xã An Vinh (H.An Lão, Bình Định)

BẢO THOA

Toàn tỉnh Bình Định có 43 ha hoa màu, 9 ha cây ăn quả, 162 ha các loại cây trồng khác bị ngập và đổ ngã. Trong đó, riêng H.Hoài Ân có 42 ha (chuối, đu đủ, rau dưa các loại), cây dâu tằm 150 ha, cây keo 12 ha bị ngập, đổ ngã.

Chính quyền địa phương cũng đã di dời 4 hộ dân trong vùng sạt lở đất ở xã An Vinh (H.An Lão, Bình Định) đến khu vực an toàn.

Điểm sạt lở tại suối Tình Cảm trên tuyến đường ĐT 629 ở H.An Lão

BẢO THOA

Tuyến đường ĐT 629 độc đạo từ TX.Hoài Nhơn (Bình Định) đi các xã ở H.An Lão bị ngập tại nhiều điểm ở các xã An Hòa, An Quang, An Vinh, đoạn qua suối Tình Cảm (ở xã An Quang) bị sạt lở làm 9 m đường bê tông bị hư hỏng. Ngoài ra, tuyến đường thôn 4 đi thôn 2 ở xã An Nghĩa bị sạt lở đất 1 vị trí, khối lượng sạt lở ước tính khoảng 100m3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.