Bình Định: Quy hoạch xã ven biển thành đô thị

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
22/12/2022 07:59 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định có văn bản phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 đô thị Cát Khánh (H.Phù Cát, Bình Định).

Ngày 21.12, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 đô thị Cát Khánh.

Theo đó, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Cát Khánh rộng khoảng 3.073,6 ha, phía đông giáp Biển Đông, 3 phía còn lại giáp các xã lân cận. Đô thị Cát Khánh được quy hoạch với tính chất là đô thị biển, trung tâm phía nam vùng đầm Đề Gi và để làm cơ sở lập đề án thành lập thị trấn... Dự báo quy mô dân số đô thị Cát Khánh đến năm 2030 khoảng 25.000 người, năm 2040 khoảng 40.000 người.

Cuối năm 2021, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định công nhận xã Cát Khánh là đô thị loại 5. Theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 và quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 khu vực phía nam vùng đầm Đề Gi, đến năm 2035 Cát Khánh hình thành thị trấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.