Bình Định: Tạm giữ hình sự nghi phạm cướp giật có 5 tiền án

13/03/2023 17:36 GMT+7

Ngày 13.3, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Sơn (49 tuổi, ở P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 9.3, bà Nguyễn Thị L. (41 tuổi, ở P.Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển xe máy đi giao hàng tại đường Phạm Ngọc Thạch, TP.Quy Nhơn. Trên xe, bà L. có treo túi ni lông, bên trong (theo bà L.) có 42 triệu đồng và 1 điện thoại di động iPhone.

Khi bà L. vừa dừng xe giao hàng thì một người đàn ông đi xe mô tô đã giật túi ni lông rồi phóng chạy. Bà L. hô hoán nhưng kẻ cướp đã tăng tốc bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn.

Bình Định: Tạm giữ hình sự nghi phạm cướp giật có 5 tiền án - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Anh Sơn

TRỊ BÌNH

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Quy Nhơn đã tổ chức truy nóng kẻ gây ra vụ cướp. Từ lời khai của bà L. và một số nhân chứng ở gần nơi xảy ra vụ cướp, Công an TP.Quy Nhơn đã nhanh chóng xác định nghi phạm là Nguyễn Anh Sơn.

Nguyễn Anh Sơn còn gọi là Sơn "Ba Vũ", đã có 5 tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản.

Với những chứng cứ thu thập được, sau 1 ngày bị bắt, Nguyễn Anh Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội. Sơn khai đã bán điện thoại lấy 2 triệu đồng và tiêu xài số tiền cướp giật được. Chiếc xe mà Sơn sử dụng để gây án là mượn của một người bạn.

Hiện Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đang làm rõ vụ cướp giật tài sản này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.