TP.HCM: Bắt nghi phạm cướp giật điện thoại, giằng co với người phụ nữ

12/03/2023 07:52 GMT+7

Cướp giật điện thoại, bị người phụ nữ giằng co, rút chìa khóa xe, kẻ cướp hăm dọa nạn nhân: 'Mày coi chừng tao!'.

Liên quan vụ người phụ nữ bị cướp giật điện thoại, giằng co với kẻ cướp trên đường Phan Văn Hớn, ngày 11.3, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) thông tin, đơn vị đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Đạt (34 tuổi, hộ khẩu thường trú ở Q.12, tạm trú ở xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, TP.HCM), để điều tra về vụ cướp giật điện thoại.

TP.HCM: Bắt nghi phạm cướp điện thoại, giằng co với người phụ nữ  - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Văn Đạt

CTV

Như Thanh Niên đưa tin, ngày 2.3, mạng xã hội xôn xao về clip người phụ nữ giằng co với kẻ cướp giật, tại TP.HCM. Người phụ nữ bị cướp giật điện thoại, đã bám vào xe máy, giằng co với kẻ cướp trên đường Phan Văn Hớn (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Ban Chỉ huy Công an H.Hóc Môn đã khẩn trương chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tập trung truy xét kẻ cướp giật tài sản kể trên.

Qua làm việc, bị hại là chị N.T.H (32 tuổi, ngụ Q.12) cho biết, hơn 7 giờ ngày 19.2, chị H. đang dọn dẹp trước tiệm mỹ phẩm trên đường Phan Văn Hớn (H.Hóc Môn). Lúc chị H. đang ngồi xuống hốt rác thì bất ngờ có một người thanh niên lạ mặt, chạy xe máy từ phía sau đến áp sát, cướp giật điện thoại của chị.

Theo phản xạ, chị H. đứng dậy giằng co, nắm được xe máy làm kẻ cướp và xe ngã xuống đường.

Chị H. rút chìa khóa xe. Tên cướp giật chỉ tay và dọa chị H. "Mày coi chừng tao!" rồi quăng điện thoại của nạn nhân xuống đường. Chị H. cũng quăng chìa khóa xe của tên cướp xuống đường. Lấy được chìa khóa, tên cướp giật điện thoại lên xe chạy khỏi hiện trường.

Nghĩ đã lấy lại được tài sản nên chị H. không trình báo công an. Đoạn clip sau đó xuất hiện trên mạng xã hội để cảnh giác người dân.

Táo tợn cướp giật điện thoại giữa chốn đông người

Qua nắm bắt thông tin, công an vào cuộc truy xét. Ngày 6.3, Công an H.Hóc Môn bắt được nghi phạm thực hiện vụ cướp giật là Nguyễn Văn Đạt. Bước đầu, Đạt thừa nhận thực hiện vụ cướp giật điện thoại kể trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.