Bình Định: Tháo biển số, giấu mô tô sau tai nạn chết người, bị bắt khẩn cấp

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
12/10/2021 18:02 GMT+7

Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, ông Sơn (ở Bình Định) điều khiển xe máy về nhà, giấu biển số trên mái nhà, giấu xe máy, đi nhờ xe người quen đến công trình để làm việc.

Ngày 12.10, Công an TX.An Nhơn (Bình Định) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Trường Sơn (43 tuổi, ở thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa, H.Tây Sơn, Bình Định) để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ông Sơn là nghi phạm gây ra vụ tai nạn giao thông chết người tại thôn Mỹ Thạnh (xã Nhơn Phúc, TX.An Nhơn).

Chiếc xe máy gây tai nạn

công an tx.an nhơn

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 18 giờ 30 ngày 1.10, trên tuyến đường ĐT636, thuộc thôn Mỹ Thạnh xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và xe đạp. Hậu quả, người đi xe đạp là bà H.T.X.T (ở thôn Mỹ Thạnh) tử vong, người đàn ông điều khiển xe máy bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an TX.An Nhơn phân công Đội Điều tra tổng hợp xác minh, làm rõ vụ việc.

Lực lượng công an đã kiểm tra hệ thống camera an ninh, thu thập tài liệu, chứng cứ… để điều tra vụ việc. Đến ngày 9.10, Đội Điều tra tổng hợp đã xác định ông Huỳnh Trường Sơn, đang làm công nhân xây dựng tại xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn), là nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, ông Sơn khai nhận sau khi gây tai nạn đã điều khiển xe máy khỏi hiện trường vì sợ bị xử lý. Để tránh sự phát hiện của công an, khi về đến nhà, ông Sơn tháo biển số xe máy cất giấu trên mái nhà sau, đem xe máy cất giấu rồi đi nhờ xe người quen đến công trình làm việc bình thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.