Bình Dương: Truy nã bị can người Trung Quốc chiếm đoạt tiền bán nhôm phế liệu

Đỗ Trường
Đỗ Trường
04/10/2022 15:14 GMT+7

Khi được một công ty ở Bình Dương giao bán nhôm phế liệu, nghi can người Trung Quốc đã chiếm đoạt số tiền nên bị truy nã.

Ngày 4.10, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) cho biết cơ quan này đã ra quyết định truy nã đối với bị can Hu Wen Qiang (49 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) do có liên quan đến vụ bán nhôm phế liệu rồi chiếm đoạt tiền, bỏ trốn.

Thông báo truy nã của công an

chụp màn hình

Trước khi phát lệnh truy nã, Hu Wen Qiang đã bị Cơ quan CSĐT Công an TX.Bến Cát khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Hu Wen Qiang từng làm việc trong một công ty ở KCN Mỹ Phước 1 (TX.Bến Cát), được giao nhiệm vụ và có chức vụ trong doanh nghiệp.

Khi được giao nhiệm vụ bán nhôm phế liệu để thu tiền về cho công ty, Hu Wen Qiang đã chiếm đoạt luôn số tiền bán được (hơn 260 triệu đồng) rồi bỏ trốn. Sau đó, công ty đã tố cáo và cơ quan điều tra khởi tố bị can và truy nã đối với Hu Wen Qiang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.