Bình Dương: Xét xử vụ kiện hành chính liên quan việc bị cưỡng chế đi xét nghiệm Covid-19

Đỗ Trường
Đỗ Trường
30/06/2023 17:01 GMT+7

Chiều 30.6, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ kiện hành chính liên quan đến việc bị cưỡng chế đi xét nghiệm Covid-19 ở chung cư Ehome 4 (P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An) gây xôn xao dư luận.

Bà H.T.P.L (40 tuổi, ngụ P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) là người khởi kiện cùng 3 luật sư (người bảo vệ quyền lợi cho bà L.) đã có mặt tại phiên tòa sơ thẩm.

Về phía người bị kiện là Chủ tịch UBND P.Vĩnh Phú, Chủ tịch UBND TP.Thuận An có đơn xin được xét xử vắng mặt và được HĐXX chấp thuận.

Xét xử vụ kiện hành chính liên quan việc bị cưỡng chế đi xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 1.

Các luật sư có mặt tại phiên tòa

ĐỖ TRƯỜNG

Sau khi HĐXX tiến hành các thủ tục tố tụng để mở phiên tòa, các luật sư đề nghị HĐXX triệu tập thêm cảnh sát khu vực Công an P.Vĩnh Phú, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Thuận An và Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 P.Vĩnh Phú để làm rõ những tình tiết liên quan vụ kiện.

Xét xử vụ kiện hành chính liên quan việc bị cưỡng chế đi xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 2.

Luật sư hội ý tại phiên tòa

ĐỖ TRƯỜNG

HĐXX đã tạm ngừng phiên tòa để hội ý và sau đó cho rằng trong quá trình giải quyết vụ kiện, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kể trên đã được lấy lời khai, chứng cứ… nên việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử và phiên tòa được tiếp tục.

Xét xử vụ kiện hành chính liên quan việc bị cưỡng chế đi xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 3.

Phiên tòa vẫn diễn ra

ĐỖ TRƯỜNG

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 28.9.2021, bà H.T.P.L đang ở trong căn hộ thuộc chung cư Ehome 4 nói trên, thì bị cưỡng chế đi xét nghiệm Covid-19.

Sau đó, bà L. còn bị Chủ tịch UBND P.Vĩnh Phú ký, xử phạt hành chính 2 triệu đồng với lý do "không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm".

Bà L. khiếu nại lên Chủ tịch UBND TP.Thuận An yêu cầu thu hồi quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND P.Vĩnh Phú nhưng bị bác yêu cầu. Từ đó, bà L. kiện ra tòa yêu cầu hủy các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà.

Phiên tòa xét xử vụ kiện hành chính tiếp tục...

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 30.6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.