Bình Phước: Giết chết người tình rồi cướp tài sản, bị cáo xin nhận án tử hình

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
12/01/2023 14:24 GMT+7

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Trường Duy xin HĐXX tuyên phạt mình mức án tử hình về hành vi giết chết người tình trong nhà nghỉ, cướp tài sản.

Ngày 12.1, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Trường Duy (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) án tử hình với 3 tội danh “giết người”, “cướp tài sản” và “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Trường Duy quen biết và có tình cảm yêu đương với chị N.T.K. Ngày 27.4.2022, Duy và chị K. đến một nhà nghỉ thuộc khu phố Tân Trà, P.Tân Xuân (TP.Đồng Xoài) thuê phòng ở qua đêm và Duy sử dụng căn cước công dân giả để thuê phòng.

Toàn cảnh phiên tòa

H.G.

Tại đây, Duy và chị K. quan hệ tình dục. Sau đó, Duy yêu cầu người tình ly hôn chồng để tiến tới hôn nhân với Duy nhưng chị K. đưa ra lý do trì hoãn, khiến cả hai cãi nhau.

Khoảng 3 giờ ngày 28.4.2022, chị K. đòi về nhưng Duy không đồng ý. Nghi ngờ chị K. có quan hệ tình cảm với người khác, Duy tỏ ra ghen tức, dùng tay bóp cổ chị K. đến khi nạn nhân tử vong.

Sau đó, Duy chiếm đoạt xe máy cùng bông tai, dây chuyền vàng và 1 điện thoại di động (tổng giá trị hơn 34 triệu đồng) của chị K. rồi bỏ trốn đến nhiều tỉnh, thành phố. Ngày 7.5.2022, Duy bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.Đông Hà (Quảng Trị).

Bị cáo Duy tự xin mức án tử hình trước hành vi của mình

H.G.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Duy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khi nói lời sau cùng, Duy xin HĐXX tuyên bị cáo mức án tử hình.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Trường Duy mức án tử hình về tội giết người; 8 năm tù về tội cướp tài sản và 2 năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.