Bình Phước: Siết chặt quản lý phương tiện, test nhanh tài xế và người đi cùng xe

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
25/08/2021 09:35 GMT+7

UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu siết chặt quản lý phương tiện, test nhanh cho tài xế và người đi cùng xe nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 , trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ngày 25.8, UBND tỉnh Bình Phước đã có văn bản yêu cầu siết chặt việc kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp.
Theo đó, thời gian vừa qua, Bình Phước đã ghi nhận nhiều trường hợp là lái xe, phụ xe từ các tỉnh, thành phố khác đến tỉnh để giao, nhận hàng hóa; có đầy đủ giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên nhiều trường hợp khi thực hiện test nhanh để chuẩn bị cho đợt vận chuyển vào ngày tiếp theo đã cho kết quả dương tính với Covid-19, một số trường hợp đã lây lan dịch bệnh vào các công ty cả trong và ngoài khu công nghiệp (KCN).

Việc siết chặt quản lý các phương tiện trở hàng nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại Bình Phước

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Để siết chặt hơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức test nhanh kháng nguyên cho lái xe và người đi cùng xe vào tỉnh theo 3 nhóm cụ thể.
Đối với phương tiện vào các doanh nghiệp trong KCN, khu kinh tế sẽ test nhanh kháng nguyên tại điểm kiểm soát tập trung trước khi vào KCN, khu kinh tế.
Đối với phương tiện vào các doanh nghiệp ngoài KCN, khu kinh tế và xác định được 1 điểm đến cụ thể thì sẽ test nhanh Covid-19 tại chốt kiểm soát trước khi vào địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Tùy theo địa điểm đến của các phương tiện mà các tài xế và người đi cùng xe sẽ có khu vực test nhanh khác nhau

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với các trường hợp còn lại sẽ test nhanh Covid-19 tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch ở khu vực cửa ngõ vào tỉnh.
Đối với xe quá cảnh, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 (tại địa bàn giáp ranh các tỉnh) thực hiện kiểm soát đối với lái xe và người đi cùng xe; chỉ được dừng, đỗ tại cây xăng Phú Lợi (quốc lộ 14, ấp 2, xã Đồng Tâm, H.Đồng Phú).
Việc thực hiện các biện pháp siết chặt quản lý phương tiện và tổ chức test nhanh cho tài xế, người đi cùng xe sẽ triển khai trong 10 ngày, kể từ 12 giờ ngày 25.8.2021.

Bình Phước siết chặt công tác quản lý phương tiện và test nhanh Covid-19 cho tài xế và người đi cùng xe

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, ngày 23.8, Bình Phước đã ghi nhận 11 ca Covid-19 trong KCN Minh Hưng 3 (H.Chơn Thành) tại một doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ". Nguồn lây được xác định từ tài xế vận chuyển nguyên liệu vào KCN đến từ TP.HCM. Tính đến sáng ngày 25.8, Bình Phước đã ghi nhận 375 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 216 ca khỏi bệnh, 2 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.