Bình Phước: Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại vườn cao su ở H.Hớn Quản

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
23/08/2022 18:03 GMT+7

3 hài cốt liệt sĩ được Đội K72 tìm thấy và cất bốc tại ấp 2, xã Minh Đức, H.Hớn Quản. Đáng chú ý, 3 hài cốt được tìm thấy ngay trước ngày kỷ niệm 50 năm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô (28.8.1972 - 28.8.2022).

Ngày 23.8, đại tá Trần Văn Long, Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước cho biết, Đội tìm kiếm, quy tập liệt sĩ K72 vừa quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại ấp 2, xã Minh Đức, H.Hớn Quản.

Trong 2 ngày 22 và 23.8, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K72 tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại một vườn cao su thuộc ấp 2, xã Minh Đức.

Đội K72 tìm thấy phần mộ hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, H.Hớn Quản

HOÀNG GIÁP

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, Đội K72 đã tìm thấy và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ cùng các vật dụng gồm tăng, võng, cúc áo và một số di vật khác. Theo nhân chứng, địa điểm tìm thấy 3 hài cốt này có khoảng 43 phần mộ liệt sĩ, thuộc Trung đoàn 201.

Đáng chú ý, 3 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập ngay trước ngày kỷ niệm 50 năm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô.

Ngoài khu vực tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại ấp 2, xã Minh Đức, Đội K72 cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm tại 8 khu vực khác trên địa bàn H.Hớn Quản, thời gian từ nay đến hết tháng 10.2022.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước, H.Hớn Quản thăm, động viên và tặng quà cho lực lượng K72 đang tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ

HOÀNG GIÁP

Kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng chốt chặn Tàu Ô

Sáng cùng ngày, Sở TT-TT tỉnh Bình Phước phối hợp UBND H.Hớn Quản tổ chức họp báo kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng chốt chặn Tàu Ô (28.8.1972 - 28.8.2022).

Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được tổ chức trên địa bàn H.Hớn Quản và TX.Bình Long như tu sửa, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng.

Tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo về kỷ niệm 50 năm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô

HOÀNG GIÁP

Tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 200 người là thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách, hộ nghèo, trẻ mồ côi; Tọa đàm với chủ đề “Chiến thắng chốt chặn Tàu Ô - 50 năm một chặng đường”; triển lãm hình ảnh chiến thắng chốt chặn Tàu Ô; Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô được tổ chức vào sáng 26.8.2022.

Di tích địa điểm chiến thắng “Chốt chặn Tàu Ô” được Bộ Bộ VH-TTDL xếp loại di tích lịch sử Quốc gia từ năm 2012

H.G

Trải qua 150 ngày đêm chiến đấu tại chốt chặn Tàu Ô (từ ngày 5.4 đến 28.8.1972), Sư đoàn 7 và quân dân Bình Phước tổ chức đánh gần 800 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 8.189 tên địch; bắn rơi và phá hủy 119 máy bay, 202 xe các loại, 102 khẩu pháo, 20 hầm đạn và nhiên liệu, thu giữ 390 súng các loại. Địch thiệt hại nặng nề, buộc phải rút chạy khỏi khu vực tác chiến, từ bỏ ý đồ giải tỏa QL 13. Chiến thắng chốt chặn Tàu Ô đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Chiến dịch Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, đưa cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc ta bước sang một giai đoạn mới, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.