Bình Phước tổ chức kỷ niệm 50 năm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
26/08/2022 12:28 GMT+7

Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô (28.8.1972 - 28.8.2022) được UBND tỉnh Bình Phước phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức, với sự tham gia của nhiều tướng lĩnh từng tham gia chiến dịch.

Ngày 26.8, UBND tỉnh Bình Phước phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô (28.8.1972 - 28.8.2022).

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại di tích chốt chặn Tàu Ô

HOÀNG GIÁP

Dự buổi lễ có đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân... cùng nhiều tướng lĩnh từng tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ và chốt chặn Tàu Ô.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền ôn lại truyền thống tại buổi lễ

HOÀNG GIÁP

Ôn lại truyền thống tại buổi lễ, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, trong chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972, Tàu Ô - Xóm Ruộng trở thành khu vực trọng điểm giành giật giữa ta và địch.

Trong suốt 5 tháng (từ ngày 5.4.1972 đến ngày 28.8.1972), Sư đoàn 7 của ta đã dựng lên trên Đường 13 bức “tường thép” với chiều dài gần 20 km từ phía nam TX.An Lộc đến phía bắc H.Chơn Thành với phương châm “chốt cứng, chặn đứng, giữ vững trận địa dài ngày, không cho xe dưới lên, trên xuống”.

Đại tướng Lương Cường thắp nhang tại di tích chốt chặn Tàu Ô

HOÀNG GIÁP

Tại chốt chặn Tàu Ô, Sư đoàn 7 và quân dân Bình Phước đã tổ chức gần 800 trận đánh lớn nhỏ với nhiều hình thức khác nhau như: đánh phục kích, tập kích, vây ép… tiêu diệt 8.189 tên địch; bắt 211 tên địch; bắn rơi và phá hủy 119 máy bay các loại; phá hủy 202 xe các loại, 102 khẩu pháo, 20 hầm đạn và nhiên liệu, thu 390 súng các loại. Địch thiệt hại nặng nề, buộc phải rút chạy khỏi khu vực tác chiến, từ bỏ ý đồ giải tỏa quốc lộ 13.

Cựu binh từng tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ xúc động tại lễ kỷ niệm

HOÀNG GIÁP

Cũng tại nơi đây, đã có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 và hàng nghìn người con ưu tú của mọi miền Tổ quốc đã anh dũng ngã xuống hoặc để lại một phần thân thể trên chiến trường.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi lễ

HOÀNG GIÁP

Chiến dịch Nguyễn Huệ trên chiến trường Lộc Ninh - Bình Long đã góp phần vào thắng lợi của cuộc tập kích chiến lược xuân hè năm 1972, đòn tiến công có ý nghĩa quyết định trên toàn miền Nam buộc địch phải trở lại đàm phán tại Hội nghị Paris.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trồng cây lưu niệm tại di tích địa điểm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô

HOÀNG GIÁP

Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Lương Cường đề nghị Bình Phước cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh. Giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác với nhân dân Campuchia, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển...

Di tích lịch sử chốt chặn Tàu Ô

HOÀNG GIÁP

Đại tướng Lương Cường cũng đề nghị thường xuyên quan tâm làm tốt việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của các dân tộc tỉnh Bình Phước, trong đó có chiến thắng lịch sử Tàu Ô. Làm cho nơi đây luôn là địa chỉ đỏ, địa điểm về nguồn hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.