Binh sĩ Ukraine tiếp tục cố thủ ở Azovstal, giao tranh quyết liệt ở nhiều nơi

09/05/2022 09:34 GMT+7

Quân Nga được cho là đang dồn sức nhằm dập tắt điểm kháng cự cuối cùng của lực lượng Ukraine ở thành phố cảng Mariupol sau khi dân thường đã được sơ tán hết ở đây.

Đại úy Sviatoslav Palamar, phó chỉ huy tiểu đoàn Azov đang cố thủ tại nhà máy Azovstal, cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến hôm 8.5 rằng nơi này đang bị Nga pháo kích và dội bom liên tục. Ông Palamar cho hay đã có "vô số thương vong" tại nhà máy.

Sĩ quan tình báo Ilya Samoilenko thuộc tiểu đoàn Azov tuyên bố "đầu hàng không phải là một lựa chọn". Ông nói số quân còn lại "sẽ đánh đến khi có giải pháp tốt nhất cho tình hình". Ông cũng nói rằng đã có "vài trăm" binh sĩ bị thương, nhưng ông từ chối tiết lộ còn bao nhiêu binh sĩ vẫn cố thủ bên trong nhà máy Azovstal. Ông Samoilenko mô tả tình hình rất thảm khốc vì họ không có thiết bị cứu sinh trong các đường hầm của mình.

Lực lượng phòng vệ cuối cùng của Ukraine vẫn tiếp tục cố thủ ở nhà máy Azovstal

ẢNH: REUTERS

Tất cả phụ nữ, trẻ em và người già từng ẩn náu tại nhà máy thép Azovstal đều đã được sơ tán nhờ một hành lang nhân đạo do Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ Quốc tế phối hợp thực hiện trong một đợt ngừng bắn của Nga từ 5-7.5.

Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đang cố gắng đảm bảo những hành lang nhân đạo khác cho người dân Mariupol và các thị trấn xung quanh rời đi.

Trong hôm 8.5, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có chuyến thăm bất ngờ tới thành phố Irpin. Đây là nơi chịu thiệt hại nặng nề vì giao tranh ở giai đoạn đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow. Thị trưởng Irpin Olexander Markushyn nói nhà lãnh đạo Canada đã "bị sốc" trước những thiệt hại mà ông nhìn thấy. Các quan chức Canada cho biết Thủ tướng Trudeau sẽ gặp Tổng thống Zelensky để "tái khẳng định tinh thần ủng hộ vững chắc của Canada đối với người dân Ukraine".

Cùng ngày, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden cũng bất ngờ đến khu vực phía tây Ukraine sau khi thực hiện chuyến thăm 4 ngày đến Romania và Slovakia. Bà đã gặp gỡ Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska. Hai người cùng thăm một trường học được chuyển đổi thành nơi lánh nạn cho người sơ tán.

Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp diễn ở miền đông và dọc bờ biển miền nam Ukraine khi giao tranh bước sang tuần thứ 11.

Một số bức ảnh vệ tinh do hãng tin AP phân tích cho thấy Ukraine đang tấn công đảo tiền tiêu Zmiinyi nhằm cản trở nỗ lực kiểm soát biển Đen của Nga.Một bức ảnh vệ tinh của Planet Labs PBC chụp vào sáng 8.5 cho thấy khói bốc lên từ hai địa điểm trên đảo. Quân đội Ukraine công bố cho thấy họ tấn công một trực thăng Nga đang bay đến đảo.

Hình ảnh của hãng AP cho thấy Ukraine đang tấn công đảo tiền tiêu Zmiinyi nhằm cản trở nỗ lực kiểm soát biển Đen của Nga

ẢNH: AP

Bộ Quốc phòng Nga nói đã phá hủy một tàu tên lửa của hải quân Ukraine gần Odessa. Bộ này cũng thông báo đã bắn rơi thêm hai máy bay ném bom Su-24 và một trực thăng Mi-24 Ukraine trong đêm, và phá hủy hai hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine ở khu vực Kharkov.

Thống đốc Luhansk của chính phủ Ukraine Serhiy Gaidai hôm nay cho biết quân đội Ukraine đã rút khỏi thành phố Popasna. Ông Gaidai nói rằng quân đội Ukraine đã "di chuyển đến các vị trí mạnh hơn mà họ chuẩn bị từ trước". Thống đốc Gaidai cáo buộc phía Nga hôm 7.5 đã ném bom xuống một trường học ở làng Bilohorivka phía đông Ukraine khiến 2 người thiệt mạng và 60 người nghi thiệt mạng trong đống đổ nát.

Nga chưa bình luận về vụ việc nhưng lâu nay nhấn mạnh chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, không nhắm vào mục tiêu dân sự.

Những trận giao tranh ác liệt nhất những ngày gần đây diễn ra ở miền đông Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, có trụ sở ở Mỹ, một cuộc phản công của Ukraine gần Kharkiv, thành phố phía đông bắc lớn thứ hai Ukraine, "đang đạt được tiến bộ đáng kể và có khả năng sẽ tiến tới biên giới Nga trong vài ngày hoặc vài tuần tới".Viện này cho rằng cuộc phản công chứng tỏ khả năng xoay chuyển tình thế "đầy hứa hẹn" của Ukraine.

Trong diễn biến liên quan đến sự kiện mừng ngày chiến thắng 9.5, Tổng thống Vladimir Putin hôm 8.5 gửi thông điệp mừng kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đến lãnh đạo và nhân dân các nước và vùng lãnh thổ từng thuộc Liên Xô, trong đó có “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” - hai khu vực đòi ly khai ở vùng Donbass của Ukraine và đã được Nga công nhận.

Trái lại, theo Reuters, Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong bài phát biểu trên truyền hình nhân dịp kỷ niệm ngày chấm dứt Thế chiến 2 tuyên bố Tổng thống Putin sẽ không giành chiến thắng cuộc chiến này. Ông Scholz nhấn mạnh Đức sẽ giúp đỡ Ukraine về nhân đạo, tài chính và quân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.