Ukraine nói Nga phá cầu chặn phản công, Moscow nói phá nhiều vũ khí phương Tây

07/05/2022 20:14 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 7.5 nói một lượng lớn thiết bị quân sự Mỹ và châu Âu đã bị phá hủy khi Nga không kích vào vùng Kharkiv ở miền đông Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov nói với phóng viên rằng "trong khu vực ga đường sắt Bogodukhov ở vùng Kharkiv, một lượng rất lớn thiết bị quân sự mà Kyiv nhận được từ Mỹ và các nước châu Âu đã bị xóa sổ".

Ông cũng nói rằng vụ không kích đã làm 280 lính Ukraine thiệt mạng.

Cũng trong ngày 7.5, quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã cho nổ tung các cây cầu để cản trở một cuộc phản công của Ukraine ở phía đông bắc. Trong hai tuần qua, quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát một số ngôi làng ở phía bắc và phía đông Kharkiv, gần biên giới Nga, đe dọa chặn đường tiếp tế của các lực lượng Nga đang chiến đấu ở Donetsk và Luhansk.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết đã 2 ngày liên tiếp ghi nhận hoạt động quân sự giảm từ phía Nga, nhưng các cuộc pháo kích và trinh sát trên không vẫn diễn ra.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các hoạt động quân sự của quân đội Nga có xu hướng giảm trong những ngày qua

ẢNH: REUTERS

Một số quan chức Ukraine tin rằng các đơn vị của Nga đang tạm dừng trước khi khởi động giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch nhằm “đảm bảo an toàn cho Donetsk và Luhansk”, theo tuyên bố của Moscow. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết ngoài hai khu vực Donetsk và Luhansk, lực lượng Nga tiếp tục tấn công thành phố Mykolaiv ở phía nam.

Hôm 6.5, quan chức địa phương Ukraine cũng cho biết quân đội Nga gần như đã bao vây Severodonetsk - thành phố xa nhất về phía đông của Ukraine còn nằm dưới kiểm soát của Kyiv.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6.5 đã công bố một gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 150 triệu USD. Theo một quan chức Mỹ cấp cao, gói này bao gồm 25.000 viên đạn pháo 155mm, radar đối kháng dùng để phát hiện hỏa lực của đối phương, thiết bị gây nhiễu điện tử và phụ tùng thay thế. Gói hỗ trợ này nâng tổng giá trị vũ khí Mỹ gửi đến Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu lên 3,8 tỉ USD.

Tổng thống Biden cũng đang hối thúc Quốc hội phê duyệt thêm 33 tỉ USD, trong đó bao gồm 20 tỉ USD viện trợ quân sự, "nhằm tăng cường sức mạnh cho Ukraine trên chiến trường và trên bàn đàm phán". Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết Berlin cũng sẽ gửi 7 xe pháo tự hành tới Ukraine.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden, các nhà lãnh đạo trong nhóm G7 và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến trong ngày 8.5 để thảo luận về sự hỗ trợ của phương Tây đối với Kyiv. Các biện pháp cấm vận cũng sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc họp.

Gói hỗ trợ mới của Mỹ gửi đến Ukraine đã nâng tổng mức viện trợ lên đến 3,8 tỉ USD

ẢNH: REUTERS

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết cuộc họp G7 sẽ diễn ra một ngày trước ngày Chiến thắng phát xít 9.5 và các nhà lãnh đạo sẽ thể hiện "sự thống nhất trong phản ứng tập thể" đối với "hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin".

CNN đưa tin Thị trưởng Vitali Klitschko của Kyiv đang kêu gọi người dân ở trong nhà từ ngày 8-9.5, thời điểm Nga kỷ niệm ngày chiến thắng. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các quan chức phương Tây cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể chính thức tuyên chiến với Ukraine vào ngày 9.5. Theo các bài đăng trên mạng xã hội của ông Klitschko, mặc dù Kyiv không chính thức áp đặt lệnh giới nghiêm, các sự kiện sẽ không được tổ chức trong thời gian này. Ông Klitschko cho biết thành phố sẽ tăng cường tuần tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.