Bình Thuận chỉ định điểm đỗ xe đón trả khách trên QL1 nhằm phòng dịch Covid-19

Quế Hà
Quế Hà
28/06/2021 12:34 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm kiểm soát các chuyến xe khách đi ngang qua tỉnh trên QL1, ngày 28.6, Công an Bình Thuận đã quy định cụ thể từng vị trí dừng xe đón trả khách.

Ngày 28.6, đại tá Trần Văn Mười - Phó giám đốc Công an Bình Thuận đã ký văn bản thống nhất các vị trí mà Phòng CSGT Công an Bình Thuận tham mưu, cho dừng đón trả khách trên tuyến QL1 đối với các loại xe khách đi ngang qua Bình Thuận nhằm phòng chống dịch Covid-19.
Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu Phòng CSGT (PC08 - Công an tỉnh) chỉ đạo Trạm CSGT Hàm Tân, Trạm CSGT Tuy Phong và các đội tuần tra phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, Công an các huyện có tuyến QL1 đi qua kiểm soát chặt xe ra vào tỉnh, đặc biệt là tuyến QL1.
Chỉ cho xe khách đi ngang qua tỉnh dừng tạm thời để mua đồ ăn, đổ xăng, vệ sinh tại các nơi cố định mà công an cho phép, không được đỗ, đậu các nơi khác.

Điểm được phép dừng đỗ - Trạm xăng dầu Thắng Lợi, Km 1623 +900 thuộc xã Chí Công, H.Tuy Phong

ẢNH: QH

CSGT tuần tra trên QL1 phải dừng xe thông báo cho chủ xe, tài xế biết và yêu cầu khai báo rõ địa điểm dừng, đón trả khách, số lượng khách, thông tin về hành khách được đón, trả tại các điểm nêu cụ thể. Sau đó, CSGT phải chuyển thông tin này đến công an các huyện có QL1 đi qua để báo cho ban chỉ đạo phòng chống dịch kiểm soát, nhằm ngăn chặn dịch Covid-19  lây lan.
Công an các huyện có điểm dừng chân được công an tỉnh cho phép, yêu cầu các cơ sở được chọn là điểm dừng phải cam kết chỉ phục vụ mua bán xăng dầu, bán đồ ăn mang đi, không được bán thức ăn, uống tại chỗ.

Điểm được phép dừng đón trả khách -  Trạm dừng chân Hưng Thịnh, Km 1710+100, thuộc xã Hàm Mỹ, H.Hàm Thuận Nam

ẢNH: QH

Các vị trí cố định được Công an tỉnh Bình Thuận cho phép xe khách dừng đổ xăng, đón trả khách trên tuyến QL1, gồm:
  • Trạm xăng dầu số 4, Km 1613+800, thuộc TT.Liên Hương, H.Tuy Phong.
  • Trạm xăng dầu Thắng Lợi, Km 1623 +900 thuộc xã Chí Công, H.Tuy Phong.
  • Trạm dừng chân Hưng Thịnh, Km 1710+100, thuộc xã Hàm Mỹ, H.Hàm Thuận Nam.
  • Trạm xăng dầu Hàm Tân, Km 1751+100, thuộc TT.Tân Nghĩa (ngã ba 46), H.Hàm Tân.
Công an Bình Thuận yêu cầu lực lượng CSGT, công an các huyện kiểm soát chặt xe đi ngang qua Bình Thuận, nếu dừng đỗ, đón trả khách không đúng các điểm quy định trên sẽ bị xử phạt theo quy định.

Điểm được phép dừng đón, trả khách - Trạm xăng dầu Hàm Tân, Km 1751+100, thuộc TT.Tân Nghĩa (ngã ba 46), H.Hàm Tân

ẢNH: QH

Trước đó, chiếc xe khách BS 15B - 036.84 của nhà xe Trung Đức - Hải Phòng có hành trình từ TP.HCM đi Hải Phòng, từ ngày 13.6. Chiếc xe này dừng tại ngã ba Hố Nai, tỉnh Đồng Nai, chở bác sĩ B, từ đây về Bình Thuận. Sau đó chiếc xe này đón 2 chị em người Hải Phòng từ vòng xoay bắc Phan Thiết ra bắc. Tại Bình Thuận, chiếc xe này dừng đỗ nhiều nơi chở thanh long, xuống khách. Bác sĩ đi trên chuyến xe này từ Đồng Nai ra Bình Thuận chính là nữ bác sĩ khoa Sản, BVĐK Bình Thuận - ca nhiễm Covid-19. Hiện CDC Hải Phòng và Thái Bình điều tra dịch tễ cho thấy cả 11 hành khách trên xe này đã nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.