Bình Thuận: Công an TP.Phan Thiết duy trì tuần tra vùng đỏ, kiểm tra giấy người đi đường

Quế Hà
Quế Hà
25/11/2021 19:10 GMT+7

Chiều 25.11, lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết ( Bình Thuận ) cho biết các tổ tuần tra của đơn vị này vẫn tiến hành kiểm soát chặt người ra vào vùng đỏ, kiểm tra giấy thông hành của người đi đường cho đến khi có chủ trương mới.

Cụ thể, từng tổ tuần tra do Công an TP.Phan Thiết chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự tiến hành kiểm tra giấy đi đường của người dân tại các vị trí cố định (các cây cầu qua sông Cà Ty, vòng xoay 19 tháng 4, góc đường Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng; Tôn Đức Thắng - Thủ Khoa Huân và một số vị trí khác).

Công an TP.Phan Thiết giải thích các quy định cho người dân khi ra vào vùng đỏ

CHÂU TUẤN

Nếu người dân không có đủ 2 loại giấy (giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 hoặc tiêm đủ 2 mũi vắc xin và giấy thông hành) thì không được ra vào vùng đỏ. Người dân tại vùng đỏ, muốn đi chợ phải có “giấy đi chợ” ghi theo ngày của phường, xã cấp và chỉ được đi chợ ở phường mình, không được sang phường, xã khác.

Cả nước đã tiêm trên 114,7 triệu liều vắc xin phòng Covid-19

Sau 2 ngày triển khai việc “đứng chốt” kiểm tra giấy tờ đi đường, các tổ tuần tra của Công an TP.Phan Thiết đã tiến hành lập biên bản nhiều trường hợp và tạm giữ hàng chục xe máy cùng giấy tờ xe của người vi phạm và nhắc nhở hàng trăm trường hợp khác.

Kiểm tra giấy tờ người ra vào vùng đỏ

CHÂU TUẤN

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng nay (25.11), các tổ tuần tra không tiến hành xử phạt và tạm giữ giấy tờ, mà chỉ nhắc nhở người dân không được ra vào vùng đỏ.

Ngày 25.11, TP.Phan Thiết có 11 xã, phường vùng đỏ, 7 xã, phường vùng cam và không có xã, phường nào vùng xanh, vàng.

Bình Thuận vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương này vẫn diễn ra hết sức phức tạp, khó lường; ca nhiễm mới vẫn liên tục tăng cao và trải đều ở các địa phương.

Theo thống kê ngày 25.11, Bình Thuận ghi nhận 402 ca nhiễm mới; trong đó, H.Tuy Phong 116 ca, TP.Phan Thiết 101 ca, H.Hàm Thuận Bắc 91 ca, TX.La Gi 33 ca...

Trường Chính trị Bình Thuận trở thành bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

QUẾ HÀ

Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh này vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Ca nhiễm mới vẫn tăng cao với 400 ca/ngày và trải dài ở tất cả các huyện thị trong tỉnh. Trong đó, dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất là ở TP.Phan Thiết dù ca nhiễm mới của địa phương này đã có dấu hiệu giảm.

Liên tục lấy mẫu xét nghiệm các vùng đỏ 3 ngày/lần

QUẾ HÀ

Theo cấp độ dịch, hiện nay tỉnh Bình Thuận là tỉnh cấp độ 3 (cam) với 4 huyện thị, 26 xã phường cấp độ 4 (đỏ). Các huyện cấp độ 4 là Phú Quý, Tuy Phong, Bắc Bình và TP.Phan Thiết; các huyện thị cấp độ 3 là TX.La Gi, H.Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh. Hiện nay, ở các huyện như Tuy Phong, Bắc Bình xuất hiện thêm nhiều ổ dịch khó kiểm soát.

Tính đến chiều 25.11, Bình Thuận tiêm vắc xin cho người dân từ 18 tuổi trở lên đạt tỉ lệ 50,1%

H.Linh

Lũy kế ghi nhận đến ngày 25.11, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 13.995 ca mắc Covid-19, trong đó có 5.853 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế , 102 bệnh nhân tử vong. Ngoài ra, đảo Phú Quý bị xếp cấp độ 4 khi chỉ trong vòng một tuần đã có trên 300 ca nhiễm mới.

Tính đến chiều 25.11, Bình Thuận đã tiêm vắc xin mũi 1 cho người đủ 18 tuổi trở lên đạt 95,0 %, mũi 2 đạt 50,1%. Ngày 15.11, toàn tỉnh Bình Thuận có 259 bệnh nhân khỏi bệnh Covid-19 xuất viện nhưng có tới 66 bệnh nhân nặng, chủ yếu ở vùng đỏ TP.Phan Thiết.

Tại báo cáo gửi Tỉnh ủy Bình Thuận vào ngày 18.11, UBND tỉnh nhận định nếu không có biện pháp quyết liệt khống chế hiệu quả, có thể Bình Thuận phải đối mặt với tình trạng mất kiểm soát dịch Covid-19. Ngay sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương nâng cao các biện pháp nhằm kiểm soát dịch. Theo đó, người dân trong các vùng đỏ không được ra khỏi nhà từ 19 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Tất cả các hoạt động kinh doanh không thiết yếu ở vùng đỏ đều phải ngừng hoạt động... Để giảm tải các khu cách ly và cơ sở điều trị, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu tất cả các địa phương cho cách ly F1 và F0 nhẹ tại nhà nếu đủ điều kiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.