Bình Thuận: Đón 430 người dân từ TP.HCM về quê, phát hiện 1 ca F0

Quế Hà
Quế Hà
16/09/2021 16:41 GMT+7

Trưa nay 16.9, Bình Thuận đưa phương tiện vào TP.HCM để đón 430 người dân về quê đợt thứ 5. Những người được đón về đợt này đều có hoàn cảnh khó khăn .

Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Thuận Trần Sinh Toàn cho biết, tiếp nối kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, hôm nay sở tiếp tục tổ chức đợt thứ 5, đón người dân của tỉnh tại TP.HCM về quê tránh dịch Covid-19.
Đợt này có 430 người được tỉnh đón về, thành phần là người bệnh, người đi nuôi bệnh, người nghèo không có nơi ở ổn định, sinh viên gặp khó khăn, phụ nữ mang thai.
Trong số này, người dân của TP.Phan Thiết và huyện đảo Phú Quý đông nhất, với 95 người. Tiếp theo là công dân của H.Tuy Phong 86 người. Các huyện thị còn lại mỗi nơi từ 40 đến 45 người.

Đoàn 12 xe giường nằm của nhà xe Phương Trang đưa người dân Bình Thuận từ Bến xe Miền Đông  (TP.HCM) về quê nhà

CSGT BÌNH THUẬN

Theo ông Trần Sinh Toàn, quá trình test sàng lọc ngay tại Bến xe Miền Đông (TP.HCM) phát hiện 1 ca dương tính với Covid-19 (đợt 4 phát hiện 3 ca dương tính). Theo kế hoạch, tổ công tác của tỉnh có mang theo xe cứu thương chuyên dụng, chở người có kết quả dương tính đi riêng, đưa về Bình Thuận điều trị và cách ly.
Tất cả số người về quê lần này, cũng như các lần trước, ở huyện nào về huyện đó cách ly tập trung. Đoàn xe từ TP.HCM về thẳng Bình Thuận không ghé dọc đường. Đoàn xe có CSGT Công an Bình Thuận dẫn đoàn cả đi và về.

Cả gia đình đi tiêm vắc xin Covid-19 với hy vọng “thẻ xanh Covid”

Cho đến nay, Bình Thuận đã tổ chức được 5 đợt đón người dân bị mắc kẹt tại TP.HCM về quê cách ly, với tổng số 1.584 người được đón về quê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.