Bình Thuận nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU

Quế Hà
Quế Hà
15/06/2024 06:07 GMT+7

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Bình Thuận, trong 5 tháng đầu năm, Chi cục Thủy sản đã cấp đăng ký tạm cho hơn 2.300 tàu cá để xóa "tàu 3 không" ở Bình Thuận.

Cụ thể, có 5.935 tàu cá chiều dài từ 6 m trở lên đã thực hiện đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá quốc gia; 3.290 tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản còn hạn, đạt tỷ lệ 55,4%; 3.361 tàu cá chiều dài từ 12 m trở lên đăng kiểm còn hạn, đạt tỷ lệ 84,59%. Số tàu cá đã đăng ký chưa được cấp hoặc hết hạn giấy phép khai thác là 2.322 tàu cá. Đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá với 1.942 chiếc, đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, theo thống kê của các cảng cá, có 6.800 lượt tàu cá cập cảng, 6.552 lượt tàu rời cảng và hơn 10.259 tấn hải sản vào cảng được giám sát nguồn gốc. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã giám sát và xử phạt 21 tàu cá bị mất kết nối trên biển trong 10 ngày; phạt 1 tàu cá vi phạm vùng giáp ranh trên dù đã quay lại vùng biển của VN.

Chỉ đạo tại cuộc họp về tháo gỡ thẻ vàng IUU ngày 10.6 vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải biểu dương nỗ lực của các cơ quan chức năng tỉnh này. Tuy nhiên, ông Hải cho biết sau đợt kiểm tra của Bộ NN-PTNT hồi cuối tháng 5, vẫn phát hiện một số sai phạm tại cảng cá La Gi. Trong đó, dù làm quyết liệt nhưng vẫn phát hiện "tàu cá 3 không"; nhiều tàu cá dài trên 15 m nằm bờ không được gắn thiết bị giám sát hành trình; việc giám sát tàu cá đánh bắt ngoài tỉnh vẫn còn thiếu sót…

Người viết rất đồng tình với ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu chuyển thông tin cho công an theo dõi và xử lý nhóm tàu cá thường xuyên mất liên lạc trên biển để xử phạt nghiêm. Và đặc biệt là đề nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương nào còn để xảy ra tàu cá vi phạm IUU. Bởi chỉ có quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, Bình Thuận mới hy vọng sẵn sàng cho việc tháo gỡ thẻ vàng IUU trong năm nay, như chỉ đạo của Chính phủ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.