Bình Thuận: Tàu cá bị cháy gần đảo Côn Sơn, 13 ngư dân nhảy xuống biển

Quế Hà
Quế Hà
28/10/2021 09:08 GMT+7

Sáng nay 28.10, Văn phòng UBND huyện đảo Phú Quý ( Bình Thuận ), cho biết 13 ngư dân gặp nạn do tàu cá bị cháy đã được cứu vớt và đưa vào đảo Phú Quý lúc 23 giờ đêm 27.10.

Thông tin cho PV Thanh Niên vụ việc 13 ngư dân nhảy xuống biển do tàu cá bị cháy, đại diện Văn phòng UBND huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) cho biết lúc 6 giờ hôm nay 28.10, các ngư dân đã cập cảng Phú Quý an toàn và hiện đang làm các thủ tục khai báo y tế. Cả 13 người đều có sức khỏe tốt, không có ngư dân nào bị thương sau khi được cứu vớt từ dưới biển lên tàu.

Quăng dây xuống biển để cứu các thuyền viên bị nạn trên tàu cá BTh- 98272 TS

ẢNH CẮT TỪ CLIP CỦA NGƯ DÂN

Thông tin ban đầu, tàu cá BTh- 98272 TS do ông Nguyễn Văn Mười (ngụ xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý) làm thuyền trưởng, cùng 12 lao động trên tàu cá đi đánh bắt ngày 21.10. Khoảng 3 giờ sáng ngày 24.10, tàu chập điện, dẫn đến bị cháy ở khu vực gần đảo Côn Sơn. Do lửa cháy lớn không thể dập nên toàn bộ 13 người đã ôm phao, thùng xốp, túi hơi nhảy hết xuống biển và bơi ra khỏi vị trí tàu cháy để thoát thân.

Cả 13 ngư dân đảo Phú Quý thoát chết sau vụ tàu cá bị cháy

CẮT TỪ CLIP

Sau khi nhảy khỏi con tàu bị cháy, các ngư dân phải bám vào các thanh gỗ, thùng xốp trôi tự do trên biển nhiều giờ liền. Sau đó, tàu cá ST- 90278 TS khai thác hải sản gần đó phát hiện có cột khói bốc lên nên đã tiến lại, quăng dây cứu toàn bộ 13 ngư dân đang trôi trên biển.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Mười cùng 12 thuyền viên sau đó được đưa qua một tàu cá khác để chuyển vào đảo Côn Sơn lúc 6 giờ ngày 25.10.

Các ngư dân đang chờ kiểm tra sức khỏe sáng nay tại cảng Phú Quý

CTV

Sau đó, 13 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận bị cháy từ đảo Côn Sơn được tàu cá BTh 95869-TS đưa vào đảo Phú Quý an toàn vào khuya qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.