Bình Thuận: Xây dựng thêm cầu Văn Thánh bắc qua sông Cà Ty

Quế Hà
Quế Hà
14/01/2023 16:21 GMT+7

Cầu Văn Thánh là cây cầu thứ 4 bắc qua sông Cà Ty bằng bê tông cốt thép. Chiều dài cầu gần 180 m, chiều rộng cầu 19 m với 4 làn xe ô tô, chiều rộng lề bộ hành và lan can mỗi bên 2m.

Ngày 14.1, UBND tỉnh Bình Thuận làm lễ khởi công xây dựng cầu Văn Thánh, cây cầu thứ 4 bắc qua sông Cà Ty, con sông chảy ngang qua TP.Phan Thiết. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 225 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Phối cảnh cầu Văn Thánh bắc qua sông Cà Ty

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CUNG CẤP

Cầu Văn Thánh được xây dựng cách cầu Dục Thanh khoảng 2 km về phía thượng lưu, kết nối khu dân cư Văn Thánh, thuộc P.Phú Tài với 4 phường phía nam sông Cà Ty gồm Đức Nghĩa, Đức Thắng, Lạc Đạo và Đức Long (TP.Phan Thiết)

Cầu có điểm đầu đường dẫn nối từ ngã ba cổng chữ Y đường Trần Quý Cáp (P.Đức Long); điểm cuối nối sang đường Nguyễn Văn Linh, khu dân cư Văn Thánh (P.Phú Tài) và sẽ là cây cầu hiện đại nhất so với 3 cầu bắc qua sông Cà Ty hiện nay.

Lễ khởi công xây dựng cầu Văn Thánh sáng 14.1, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng

Cầu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài cầu gần 180 m, gồm 6 nhịp; chiều rộng cầu 19 m, trong đó chiều rộng phần xe chạy 15 m với 4 làn xe ô tô; chiều rộng lề bộ hành và lan can mỗi bên 2 m.

Tuyến đường dẫn hai bên đầu cầu dài hơn 295 m, chiều rộng nền đường 27 m, mặt đường 15 m, vỉa hè mỗi bên 6m, kết cấu mặt đường bê - tông nhựa; cây xanh, thoát nước, chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận, việc xây dựng cầu Văn Thánh và đường dẫn vào cầu sẽ giúp kết nối giao thông thông suốt giữa khu nam sông với bắc sông Cà Ty trong nội thành TP.Phan Thiết; rút ngắn thời gian đi lại và trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, đáp ứng yêu cầu của đô thị loại 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng trao quà tết cho các hộ dân tại lễ khởi công

Q.H/

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng đề nghị các ban ngành và UBND TP.Phan Thiết phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công đúng tiến độ; giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực triển khai dự án.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công trình sớm được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng (dự kiến thi công trong 24 tháng). Đặc biệt, phải làm tốt công tác chăm lo chỗ ở cho bà con thuộc diện di dời giải tỏa để sớm ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã tặng quà tết cho 35 hộ dân trong vùng dự án phải di dời để bàn giao đất xây dựng công trình cầu Văn Thánh bắc qua sông Cà Ty.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.