Lan tỏa trên mạng xã hội:

Bộ ảnh cưới 'có một không hai' chụp ở 12 đỉnh núi của Việt Nam

09/02/2023 20:33 GMT+7

Bộ ảnh cưới chụp tại 12 đỉnh núi nằm trong danh sách những đỉnh núi cao nhất VN của cặp vợ chồng trẻ ở TP.HCM được chia sẻ "ào ạt" trên mạng xã hội gần đây. Nhiều cư dân mạng bình chọn đây là bộ ảnh cưới "có một không hai", truyền cảm hứng để người trẻ khám phá cảnh đẹp VN.

Chụp ảnh cưới… mất tới 2 năm

Đây là bộ ảnh cưới của anh Phạm Tấn Lập (32 tuổi, quê Phú Yên) và vợ - chị Đỗ Thúy Diễm (30 tuổi, quê Tây Ninh). Chị Thúy Diễm cho biết sau khi công bố bộ ảnh cưới, cả hai rất bất ngờ khi nhận được những tình cảm quá lớn từ mọi người.

Bộ ảnh cưới 'có một không hai' chụp ở 12 đỉnh núi của Việt Nam - Ảnh 3.

Bộ ảnh cưới chụp tại các đỉnh núi cao của cặp đôi được nhiều người thích thú chia sẻ

NVCC

Theo lời chị Diễm, bộ ảnh được thực hiện trong vòng 2 năm. Chị xác nhận 12 địa điểm ghi dấu ấn ngày đặc biệt của họ là các đỉnh núi Fansipan, Putaleng, Kỳ Quan San, Khang Su Văn, Tả Liên Sơn, Tà Chì Nhù, Pờ Ma Lung, Nhìu Cồ San, Chung Nhía Vũ, Tà Xùa, Lảo Thẩn và Ngũ Chỉ Sơn.

Chị Diễm chia sẻ: "Tụi mình có chung niềm đam mê leo núi, mong muốn của tụi mình là chinh phục được top 10 đỉnh núi cao nhất VN trước khi kết hôn. Trong vài phút bất chợt, tụi mình nảy ra ý tưởng mang váy cưới và vest đến các đỉnh núi và bắt tay vào thực hiện".

Bộ ảnh cưới 'có một không hai' chụp ở 12 đỉnh núi của Việt Nam - Ảnh 2.

NVCC

Với cặp vợ chồng son này, Putaleng chính là đỉnh núi nhân duyên khi vào mùa hoa đỗ quyên tháng 3.2020 chị lập nhóm "đi săn" hoa đỗ quyên và anh Lập tham gia vào nhóm. Vì dịch Covid-19 bùng phát, kế hoạch của nhóm phải hủy. Thế nhưng anh chị vẫn giữ liên lạc với nhau và tình yêu đã bắt đầu từ đây.

Đó là lý do họ chọn Putaleng làm đỉnh núi đầu tiên để bắt đầu bộ ảnh cưới độc lạ của mình vào mùa hoa đỗ quyên tháng 3.2021 và cuối cùng cặp đôi đã vượt dự tính ban đầu, chụp ảnh cưới ở 12 đỉnh núi.

Trong hành trình ấy, đã nhiều lần anh chị muốn "giải nghệ" vì quá vất vả. Thế nhưng anh Lập nói rằng khi chạm tay được thêm một đỉnh núi thì cảm giác lâng lâng hạnh phúc khó tả dâng lên và cứ thế, anh chị đi hết đỉnh này qua đỉnh khác.

Bộ ảnh cưới 'có một không hai' chụp ở 12 đỉnh núi của Việt Nam - Ảnh 3.

NVCC

Để có được sức khỏe leo núi, chị Thúy Diễm cho biết cả hai tập luyện thể thao hằng ngày. Trước mỗi chuyến đi, cặp đôi thường đưa nhau đi rèn luyện ở những nơi gần TP.HCM như núi Dinh, Bà Đen, Chứa Chan... Và chị Diễm là người chuẩn bị tất tần tật từ trang phục đến nhu yếu phẩm cần thiết cho cả hai vợ chồng.

Xem nhanh 12h: Dior, Chanel giả trong trạm nghỉ | Phạt cô đồng “đúng nhận, sai cãi”

Sẽ tiếp tục hành trình chinh phục

Với chị Diễm, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm đặc biệt với những cung bậc cảm xúc khó quên. Cung đường nào cũng để lại cho anh chị những ấn tượng khó phai. "Có lẽ ấn tượng nhất là đỉnh Tà Chì Nhù (Yên Bái). Tụi mình đã chinh phục đỉnh này vào dịp tết năm 2022 và đây là đỉnh thứ 5 trong chuỗi leo liên tiếp 5 đỉnh trong 8 ngày của tụi mình. Phải nói là đến đỉnh thứ 5 này mình dường như kiệt sức và leo bằng ý chí là chính. Đêm đến lán nghỉ chỉ có mỗi tụi mình và bạn hướng dẫn và cũng như thường lệ là những cơn gió rét rít gào từng cơn. Thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên mình được chứng kiến biển mây tuyệt đẹp không thể thốt lên lời. Lần đầu tiên mình đã vượt qua giới hạn bản thân xa đến vậy, tổng quãng đường gần 120 km cho 5 đỉnh trong 8 ngày", chị tự hào.

Trong những hành trình đã qua, anh Lập tâm sự rằng những kỷ niệm đã có giúp cho tình cảm của cả hai thêm gắn bó và giúp họ hiểu nhau nhiều hơn. Anh quý chị bởi chị luôn chu đáo, vui vẻ và quan tâm tới những người xung quanh. Ngược lại, chị yêu anh vì anh là người hài hước, tháo vát, nhiệt tình và chịu khó.

"Bộ ảnh cưới đóng lại vào tháng 12.2022, nhưng hành trình chinh phục những đỉnh núi, hành trình khám phá của vợ chồng mình vẫn còn tiếp tục. Thời gian tới, tụi mình dự định sẽ tiếp tục chinh phục Lùng Cúng, Nam Kang Ho Tao và Pusilung", chị Thúy Diễm tiếp lời.

Bộ ảnh cưới 'có một không hai' chụp ở 12 đỉnh núi của Việt Nam - Ảnh 4.

Hiện chị Diễm làm nhân viên văn phòng còn anh Lập là kỹ sư cơ khí. Họ sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Về chung một nhà, anh chị cho biết sẽ cố gắng tiếp tục những hành trình khám phá mới để xây dựng cuộc sống gia đình thêm thú vị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.