Bộ Công thương: 'Năm nay không thiếu điện'

29/03/2024 18:22 GMT+7

Tiêu thụ điện 3 tháng đầu năm tăng cao so kịch bản dự báo nhưng Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định 'có đủ cơ sở tin tưởng năm nay và những năm sau sẽ không thiếu điện'.

Chiều 29.3, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã chủ trì họp báo thường kỳ  Bộ Công thương.

Bộ Công thương: 'Năm nay không thiếu điện'- Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tin tưởng mùa khô năm nay sẽ không thiếu điện như năm 2023

H.P

Về cung ứng điện, phóng viên Thanh Niên đặt câu hỏi về lo ngại sẽ tái diễn tình trạng thiếu điện trong mùa khô năm nay và phải cắt điện trên diện rộng như năm 2023.

Ông Nguyễn Thế Hữu, Phó cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương), cho biết trong quý 1 tiêu thụ điện tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2023 và cao hơn 9,6% theo kịch bản Bộ Công thương. Tuy nhiên, vừa qua, bộ đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với các đơn vị điện lực tại các khâu: phát điện - truyền tải điện - phân phối điện và rà soát phương án đảm bảo điện. 

Trên cơ sở đó, Bộ Công thương đang tiếp tục chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tập đoàn, tổng công ty cung cấp đủ nhiên liệu, đặc biệt là than cho nhu cầu sản xuất điện; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình vận hành nhà máy điện, chuẩn bị vật tư để các tổ máy nhiệt điện, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện miền Bắc hoạt động ổn định...

Bộ Công thương cũng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị điều tiết hợp lý các hồ chứa thủy điện, đảm bảo dự phòng công suất điện năng của hệ thống điện ở mức cao nhất có thể trong các tháng cao điểm mùa khô.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng để thiếu điện như năm 2023 là sự cố đáng tiếc. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã có quan tâm và chỉ đạo khắc phục, trong đó Bộ Công thương được giao giám sát, điều hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo đó, công tác lập kế hoạch biểu đồ điện đã có sự đổi mới, kế hoạch chuẩn bị nguyên liệu (than, khí) đảm bảo cho sản xuất điện theo từng tháng đã được hoàn thiện.

Bộ Công thương cũng đã ban hành kế hoạch cung ứng điện trong mùa khô, từ tháng 4 - tháng 7 nhưng vẫn rà soát hàng tháng. Như trong quý 1, khi tiêu thụ điện tăng so với dự báo, Bộ Công thương sẽ bàn lại các giải pháp. 

"Chúng tôi có cơ sở để nói rằng trong năm 2024 và những năm tới sẽ không lặp lại thiếu điện như năm 2023", ông Tân nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.