Bộ Công thương trình 7 lần, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 'chưa hoàn chỉnh'

03/04/2024 19:47 GMT+7

Bộ Công thương đã có 7 lần trình dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 mới được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ duyệt, ký ban hành quyết định ngày 1.4 nhưng đây vẫn là bản kế hoạch chưa hoàn chỉnh khi không có thông tin của 17 địa phương chưa gửi dữ liệu cho Bộ Công thương đưa vào kế hoạch.

Chiều 3.4, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương, doanh nghiệp, đại diện các bộ, ngành... để triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8.

"Bộ không thể chạy theo địa phương mãi được"

Chia sẻ tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã nói rõ lý do vì sao phải đến 7 lần trình dự thảo, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 mới được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành.

Bộ Công thương trình 7 lần, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 'chưa hoàn chỉnh'- Ảnh 1.

Bộ Công thương tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8

BCT

Ông Nguyễn Hồng Diên cho rằng, xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 là việc rất khó, sự phối hợp giữa Bộ Công thương và các địa phương có những lúc chưa chặt chẽ, đặc biệt trong việc cung cấp dữ liệu. Bộ Công thương đã ban hành, hướng dẫn các tiêu chí nhưng địa phương gửi về không đúng yêu cầu, phải gửi đi, gửi về nhiều lần.

"Các địa phương gửi đầy đủ cơ sở, dữ liệu các danh mục dự án nhưng công suất đề xuất cao gấp 5 - 7 lần, thậm chí cả chục lần theo quy hoạch thì không sử dụng được", ông Diên dẫn chứng.

Bộ trưởng Bộ Công thương cho rằng, Quy hoạch điện 8 rất đặc thù, so với các quy hoạch khác cũng có sự khác nhau nên các bộ, ngành và các cơ quan gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, phải mất nhiều thời gian để xử lý.

"Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định Kế hoạch thực hiện Quy hoạch 8 là thành quả nỗ lực rất lớn của Bộ Công thương, các địa phương nhưng đây vẫn là bản kế hoạch chưa đầy đủ", ông Diên khẳng định.

Dừng lại giữa phiên điều hành thảo luận, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu đích danh 17 địa phương chưa gửi dữ liệu danh mục các dự án cho Bộ Công thương để thẩm định, đưa vào kế hoạch.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, không chỉ là 17 địa phương chưa cung cấp dữ liệu, ngay cả 46 địa phương có dự án trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 thì số lượng dự án, cơ cấu nguồn điện chưa đủ công suất được quy hoạch. Bộ Công thương rất cần sự hợp tác từ các địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, ngày 1.4 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định, ngày 2.4, Bộ Công thương tiếp tục ký văn bản yêu cầu các địa phương gửi dữ liệu, bổ sung thông tin còn thiếu trước ngày 10.4. Nếu các địa phương không gửi dữ liệu, hoặc gửi không đầy đủ, không đúng tiêu chí thì Bộ Công thương "không thể vẽ ra được", không có căn cứ để đưa vào kế hoạch thực hiện được.

"Các đồng chí thông cảm, Bộ Công thương đã chạy theo các địa phương cả năm nay và không thể tiếp tục chạy theo mãi được. Nếu ngày 10.4, địa phương nào không gửi dữ liệu thì sau ngày 30.4, Bộ Công thương sẽ đề xuất Chính phủ chuyển dung lượng công suất đó cho các địa phương khác thực hiện", ông Diên nói.

Không được hợp thức hóa dự án sai phạm

Cũng tại hội nghị, một trong những yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh trước lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố là "tuyệt đối không được hợp thức hóa cái sai". Cụ thể, đối với những dự án triển khai trên thực tế, hoặc đã có quyết định chủ trương đầu tư nhưng nếu vượt công suất, trái với cơ cấu nguồn điện không có của Quy hoạch điện 8 thì không được hợp thức hóa vào kế hoạch này.

Bộ Công thương trình 7 lần, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 'chưa hoàn chỉnh'- Ảnh 2.

Bộ Công thương sẽ đánh giá lại, để có phương án xử lý những dự án chuyển tiếp không được đưa vào Quy hoạch điện 8

PHAN HẬU

Trong tuần tới, Bộ Công thương tổ chức hội nghị, tổng rà soát các dự án năng lượng chuyển tiếp đã được triển khai, có trong Quy hoạch điện 7 và Quy hoạch điện 7 điều chỉnh nhưng không đưa vào Quy hoạch điện 8 để đánh giá thực trạng, phân loại mức độ, đề xuất cấp có thẩm quyền cho chủ trương giải quyết, chỗ nào xử phạt, chỗ nào sẽ cho làm tiếp.

"Phải có cuộc mổ xẻ như thế dành riêng cho các dự án còn vướng mắc, nếu không làm thì số phận của chúng ta lại giống như những tổ chức, cá nhân đã bị xử lý pháp luật, kỷ luật như vừa qua", ông Diên nói.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công thương, đối với các dự án đã phê duyệt hoặc có quyết định chủ trương đầu tư nếu đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra và kiểm toán hoặc thi hành bản án (nếu có) chỉ được cho phép tiếp tục triển khai sau khi đã thực hiện đầy đủ khuyến nghị trong các kết luận của cơ quan chức năng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.