Bộ Ngoại giao lên tiếng việc công ty tổ chức BlackPink và phim 'Barbie' sử dụng hình ảnh 'đường lưỡi bò'

06/07/2023 17:35 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định việc quảng bá, sử dụng các sản phẩm, ấn phẩm có "đường 9 đoạn" ở Việt Nam là vi phạm các quy định và không được chấp nhận tại Việt Nam.

Chiều 6.7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Bộ Ngoại giao trước thông tin công ty tổ chức đêm nhạc của nhóm nhạc BlackPink  đã sử dụng hình ảnh "đường lưỡi bò" (còn gọi là đường 9 đoạn).

Bộ Ngoại giao lên tiếng công ty tổ chức BlackPink và phim 'Barbie' cóhìnhảnh 'đường lưỡi bò' - Ảnh 1.

Nhóm nhạc BlackPink

Y.G

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Theo tôi được biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh thông tin này". 

Bộ Ngoại giao đang xác minh công ty tổ chức đêm nhạc BlackPink sử dụng hình ảnh "đường lưỡi bò"

Bộ Ngoại giao lên tiếng công ty tổ chức BlackPink và phim 'Barbie' cóhìnhảnh 'đường lưỡi bò' - Ảnh 2.

Barbie chính thức bị cấm chiếu tại Việt Nam do có xuất hiện "đường lưỡi bò

WARNER BROS

Cũng liên quan đến đến bộ phim Barbie bị cấm chiếu, Người phát ngôn nhấn mạnh, quan điểm của Việt Nam về "đường 9 đoạn" là rõ ràng, nhất quán. "Việc quảng bá, sử dụng các sản phẩm, ấn phẩm có 'đường 9 đoạn' ở Việt Nam là vi phạm các quy định và không được chấp nhận tại Việt Nam", bà Hằng nhấn mạnh. 

Trước đó, thông tin nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc - BlackPink sẽ đến Việt Nam biểu diễn tại concert Born Pink ở Hà Nội vào ngày 29 - 30.7 khiến người hâm mộ vô cùng háo hức. 

Tuy nhiên, ngay khi biết tin Công ty TNHH Âm nhạc IME là đơn vị tổ chức sự kiện BlackPink ở Hà Nội, nhiều người hâm mộ tò mò nên tìm hiểu thông tin và rất phẫn nộ khi biết đơn vị này chia sẻ bản đồ có "đường lưỡi bò" trên website. 

Bộ phim Barbie, đây là một trong những bom tấn hè đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả toàn cầu. Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Điện ảnh - ông Vi Kiến Thành cho biết Hội đồng duyệt phim quốc gia đã xem và quyết định không cho phim Barbie ra rạp Việt Nam. "Cục Điện ảnh đã ra quyết định cấm phát hành do phim có xuất hiện đường lưỡi bò", ông Thành xác nhận.

Xem nhanh 20h ngày 6.7: Cô gái bị đánh vì chữ 'nó' | BTC concert BlackPink trả lời vụ ‘đường lưỡi bò’




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.