Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ sinh viên Việt Nam bị lừa bán dâm ở Đài Loan

30/12/2022 06:59 GMT+7

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, đã nắm thông tin về 3 phụ nữ Việt Nam lao động trái phép tại Đài Loan ( Trung Quốc ) và đã thực hiện các biện pháp bảo hộ đối với những phụ nữ này.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, trả lời phóng viên ngày 29.12, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc đã trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại và được biết ngày 5.12, cảnh sát Đài Bắc phát hiện 3 trường hợp phụ nữ Việt Nam lao động và cư trú bất hợp pháp.

Một nạn nhân trong đường dây buôn bán mại dâm ở Đài Bắc

SỞ CẢNH SÁT TP.ĐÀI BẮC

"Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc đã thực hiện các biện pháp bảo hộ đối với những phụ nữ này", bà Hằng cho biết.

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ sinh viên Việt Nam bị lừa bán dâm ở Đài Loan

Theo Phó phát ngôn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự, Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, báo mạng Taiwan News đưa tin, một đại học khoa học và công nghệ ở TP.Đào Viên (Đài Loan) gần đây trình báo nhà chức trách về trường hợp 12 nữ du học sinh đến từ Việt Nam đột nhiên mất tích khỏi ký túc xá.

Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra, các sinh viên được tìm thấy trong tình trạng trở thành gái mại dâm tại một khu nhà trên đường Linsen North (Q.Trung Sơn, TP.Đài Bắc).

Phía cảnh sát giải cứu được 3 nữ sinh, trong khi chưa rõ tung tích của 9 nạn nhân còn lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.