
Mỹ ủng hộ Philippines phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên Biển Đông
Sáng 3.6 (giờ Việt Nam), Mỹ lên tiếng ủng hộ Philippines phản đối lệnh đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông, theo Hãng tin AFP.
Tại Việt Nam một trận chiến ngoại giao, báo chí bày tỏ sự phẫn nộ trước những “tội ác mới” của Trung Quốc đã diễn ra.
Chiều 17.2, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã thông tin thêm về 4 quốc gia đã công nhận hộ chiếu vắc xin của Việt Nam.
Ngày 14.1 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng ghi nhận về việc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo số 150 về các đường ranh giới biển.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo mới về Biển Đông.
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng xác nhận vụ việc và cho biết, 26 thuyền viên Việt Nam trên tàu chở dầu bị Iran bắt giữ được đối xử tốt, sức khỏe bình thường.
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh yêu cầu Trung Quốc rút các tàu cá khỏi khu vực đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa và tôn trọng chủ quyền của Việt Nam.
Tối 7.10, dân mạng không còn tìm thấy fanpage Việt Nam của Tiêu Chiến và Hoàng Cảnh Du, hai nam diễn viên trong Vương Bài, bộ phim bị tố xuyên tạc lịch sử chiến tranh Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đề nghị phía Trung Quốc thực hiện nghiêm nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao 2 nước về việc tăng cường tuyên truyền hữu nghị, khách quan, củng cố cơ sở xã hội thuận lợi cho phát triển quan hệ 2 nước.
Bộ Ngoại giao cho biết, cho đến thời điểm này chưa ghi nhận còn công dân Việt Nam tại Afghanistan.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Việt Nam vẫn đang tiếp tục đàm phán với các nước đối tác, nhà sản xuất, cung ứng vắc xin Covid-19 trên thế giới, trong đó có Trung Quốc.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung, song khu vực này vẫn chứng kiến các hành động trái với luật pháp quốc tế.