Bộ NN-PTNT công bố điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

16/01/2023 19:02 GMT+7

Bộ NN-PTNT đã tổ chức lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo sau khi 4 tổng cục được chia tách thành 6 cục theo nghị định của Chính phủ.

Ngày 16.1, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức lễ công bố quyết định thành lập các cơ quan, đơn vị trực thuộc và điều động, bổ nhiệm cán bộ theo Nghị định số 105 ngày 22.12.2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN-PTNT.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan và Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ ở các cục mới tách ra từ các tổng cục trước đây

Trung Quân

Theo nghị định này, Bộ NN-PTNT không còn cấp tổng cục. Trong đó, 4 tổng cục trước đây gồm: Tổng cục Lâm nghiệp; Tổng cục Thủy sản; Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, chống thiên tai được chia tách thành 6 cục mới, gồm: Thủy sản; Kiểm ngư; Kiểm lâm; Lâm nghiệp; Thủy lợi và Quản lý đê điều; Phòng, chống thiên tai.

Ngoài ra, Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản sáp nhập với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường.

Theo đó, Bộ NN-PTNT đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm vị trí lãnh đạo ở các đơn vị như sau:

Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, giữ chức Cục trưởng Cục Thủy sản.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm ngư.

Ông Bùi Chính Nghĩa, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm lâm.

Ông Trần Quang Bảo, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, giữ chức Cục trưởng Cục Lâm nghiệp.

Ông Phạm Đức Luận, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Phòng, chống thiên tai, giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai.

Ông Nguyễn Tùng Phong, Phó giám đốc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, giữ chức Cục trưởng Cục Thủy lợi.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, giữ chức Phó cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai giữ chức Phó cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai.

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản giữ chức Cục trưởng Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường.

Ông Lương Văn Anh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, giữ chức Phó cục trưởng Cục Thủy lợi.

Ông Lê Bá Anh, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, giữ chức Phó cục trưởng Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường.

Ông Ngô Hồng Phong, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, giữ chức Phó cục trưởng Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường.

Ông Phạm Văn Duy, Phó cục trưởng Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản, giữ chức Phó cục trưởng Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường.

Ông Lê Thanh Hòa, Phó cục trưởng Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản kiêm Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, giữ chức Phó cục trưởng Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường kiêm Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản, giữ chức Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và thống kê nông nghiệp.

Phát biểu tại lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan mong muốn, trên cương vị mới, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở các đơn vị phải tạo ra được nguồn năng lượng cho bộ máy do mình quản lý.

Mỗi người có một phong cách lãnh đạo nhưng đích đến cuối cùng là làm thế nào để tất cả các thành viên trong đơn vị thực sự gần gũi, hết mình vì công việc; đừng để các thành viên như người ở trọ trong tổ chức; mỗi người tự ý thức được mình cần phải làm những gì, không ngồi đợi lãnh đạo cầm tay chỉ việc.

"Bây giờ chúng ta không chỉ dám nghĩ lớn mà chúng ta cũng cần phải nghĩ nhỏ, nghĩa là, nhiều khi chúng ta nói vấn đề lớn lao sẽ cảm thấy mênh mông, rộng lớn, mù mịt, không thể làm được, nhưng khi chia nhỏ vấn đề, bắt tay làm từ những cái nhỏ thì mọi việc đều có thể làm được”, ông Hoan nói.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cũng gợi ý, mỗi cán bộ lãnh đạo phải tạo được "ngọn lửa" trong từng cá nhân của đơn vị mình quản lý; phải luôn trăn trở trong việc tạo được không gian, môi trường lý tưởng để tất cả mọi người cùng hòa mình trong đó, tìm kiếm những ý tưởng mới trong công việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.