Bộ Nội vụ nói gì về đề xuất mô hình 'thị trưởng'?

Thu Hằng
Thu Hằng
26/12/2022 20:27 GMT+7

Mô hình “ thị trưởng ” được áp dụng tại nhiều nước, nhưng phải phù hợp với thể chế chính trị, đặc biệt là yếu tố văn hóa của mỗi quốc gia, nền tảng tinh thần xã hội. Vấn đề này cần tiếp tục nghiên cứu.

Đây là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tại buổi họp báo ngày 26.12 về cung cấp thông tin định kỳ của Bộ Nội vụ.

Họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Bộ Nội vụ

Thu hằng

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, cho biết tại hội nghị đô thị toàn quốc tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà có đề cập đến nội dung cần được nghiên cứu trong thời gian tới, đó là liên quan đến mô hình “thị trưởng” ở các chính quyền đô thị.

Theo ông Tuấn, Việt Nam đang thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Trong đó, Hà Nội không tổ chức HĐND phường, Đà Nẵng không tổ chức HĐND ở quận và phường. Riêng TP.HCM năm 2020 thực hiện luôn mô hình không tổ chức HĐND ở quận và phường.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho hay: “Cuối năm 2023, chúng tôi sẽ tham mưu cho Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội sơ kết việc thực hiện các mô hình thí điểm này, để thời gian tới đề xuất các bước triển khai tiếp theo”.

Về mô hình thị trưởng, toà thị chính, quận trưởng, huyện trưởng, xã trưởng... ông Phan Trung Tuấn cho biết, nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước tư bản chủ nghĩa áp dụng mô hình này từ lâu. Một số nước có thể chế tương đồng với Việt Nam như Trung Quốc, Lào cũng đã áp dụng mô hình thị trưởng hay tỉnh trưởng.

“Hiện nay, chưa có cấp thẩm quyền nào giao nhưng chúng tôi sẽ phối hợp với Viện Nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước để nghiên cứu dần mô hình này. Sau khi sơ kết mô hình tổ chức chính quyền đô thị của 3 thành phố, tới đây sẽ tổng kết quá trình thực hiện và sẽ nghiên cứu kinh nghiệm thế giới để đề xuất vấn đề mang tính quản trị chính quyền địa phương, đô thị. Đây mới là khởi đầu để nghiên cứu vấn đề này”.

Liên quan đến mô hình thị trưởng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho rằng nhiều nước áp dụng mô hình “thị trưởng” nhưng phải phù hợp với thể chế chính trị, đặc biệt là yếu tố văn hóa của mỗi quốc gia, nền tảng tinh thần xã hội. Vấn đề này cần phải tiếp tục nghiên cứu.

“Các nhà khoa học phải làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, căn cứ thực tiễn, chứ không phải các nước làm hết rồi, ta phải làm đi. Đặc biệt, nhà nước của chúng ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân nên sự đồng thuận của người dân rất quan trọng. Tóm lại, mô hình này cần tiếp tục phải nghiên cứu, trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định”, ông Thăng nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.